Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM THÀNH ĐỒNG 00:00, 25/07/2024

Với 80 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng và cũng là 57 năm công tác, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trở về cõi vĩnh hằng cùng các bậc tiền nhân, để lại nỗi tiếc thương vô hạn và lòng kính yêu sâu sắc trong lòng mọi người về nhân cách, lẽ sống của một con người “... đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiện với các em nhỏ ở xã Đông Thanh (Lâm Hà). Ảnh: Mai Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiện với các em nhỏ ở xã Đông Thanh (Lâm Hà). Ảnh: Mai Vinh

Cuộc đời hoạt động cách mạng đầy vẻ vang của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị chủ chốt quan trọng của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là những nhiệm kỳ nắm giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị luôn quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng về chính trị. Đó là luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thể gọi là kỳ tích, nhất là kết quả của gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bằng những phát ngôn ấn tượng, giản dị, sâu sắc, đầy tính triết lý, có sức lay động truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, từ cán bộ, đảng viên đến cả người dân bình thường ở tất cả mọi lĩnh vực; từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được thể hiện ở một số tác phẩm, sự kiện điển hình. Trước hết là bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là một “tuyên ngôn” khẳng định với nhân loại tiến bộ và thế giới rằng: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do Nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Đó là những thuộc tính của chủ nghĩa xã hội mà trên hết, trước hết là những giá trị nhân văn cao đẹp vì con người, cho sự phát triển của con người và đó cũng là khát vọng của nhân loại tiến bộ. Để xây dựng được xã hội đầy tính ưu việt này, một nhân tố không thể thiếu được, mang tính chất quyết định đó là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, với đội ngũ cán bộ, đảng viên phải hội tụ đầy đủ các thành tố “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” chống lại tham nhũng, tiêu cực, nhất là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí đã ký ban hành; từ đó không ngừng xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với quan điểm nhất quán: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Mặt khác, từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đối ngoại của Đảng, dùng đối ngoại để phòng ngừa, ngăn chặn chiến tranh hoặc sớm kết thúc chiến tranh trong vị thế có lợi nhất; đối ngoại luôn phục vụ tốt nhất cho đối nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, trong tác phẩm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư đã thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bình tĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tư tưởng ấy được minh chứng bằng những kết quả rực rỡ trong công tác đối ngoại của Đảng trong thời gian qua, nhất là những chuyến thăm Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden (tháng 9/2023), của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12/2023), của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (tháng 6/2024) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (tháng 5/2023). Những lý luận và đường lối sáng suốt tài tình ấy đã mang lại những thành tựu hết đỗi tự hào “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế: “Huân chương Vàng quốc gia” của Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, “Huân chương Hữu nghị” của Đảng và nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, “Giải thưởng Lênin”, giải thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, “Huân chương Jose’ Marti” của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Cuba và nhiều danh hiệu cao quý khác.