Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri huyện Đơn Dương

NGUYỆT THU 17:54, 01/07/2024

(LĐ online) - Chiều 1/7, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có chương trình tiếp xúc cử tri  huyện Đơn Dương sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Đơn Dương

Cùng tiếp xúc cử tri có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo và ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh.

Tham dự tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đường Anh Ngữ, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo huyện Đơn Dương, các xã thị trấn và đông đảo bà con cử tri huyện Đơn Dương.

 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã được nghe ĐBQH Nguyễn Tạo báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Sau 27,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 với kết quả: Thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội đã xem xét, quyết định bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đinh Tiến Dũng; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an...

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thống nhất thực hiện nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024; thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW trong khu vực công theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi và góp phần nâng cao đời sống người hưởng lương, trong đó giao Chính phủ một số nội dung như: Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu  đồng/tháng (tăng 30%); điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Điều chỉnh một số nội dung liên quan chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong thời gian từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%; và các nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo huyện Đơn Dương tham dự chương trình tiếp xúc cử tri

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo cũng khái quát tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2024 của cả nước và của tỉnh: 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh ước đạt  7.056 tỷ đồng, bằng 49,87% dự toán địa phương. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5.060.000 lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 478,9 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Có 582 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 2.676 tỷ đồng (giảm 14,3% về số doanh nghiệp và giảm 30,7% về vốn đăng ký); có 578 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 26,5%), 114 doanh nghiệp giải thể (giảm 0,9%) và 226 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 10,8%) so với cùng kỳ.

Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Tổ chức Lễ công bố Cảng hàng không Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ Ba và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế. Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Kiểm soát hiệu quả các dịch, bệnh; đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Cử tri nêu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri và nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển của đất nước, địa phương; nhất là sự quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã từng bước tạo niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị Đoàn ĐBQH về nhiều vấn đề còn bất cập, tồn tại, khó khăn như: tình trạng khai thác cát lậu, có đơn vị khai thác có giấy phép nhưng vì hết hạn nên phải lén lút khai thác đêm, gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương về vấn đề này như thế nào; tình trạng thuỷ lợi bất cập, thiếu nước tưới, nước sinh hoạt; bà con kiến nghị cần có hướng dẫn chi tiết khi triển khai Luật Đất đai (sửa đổi); việc giao đất, cho thuê đất cần có sự thống nhất giữa luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần sớm điều chỉnh các văn bản dưới luật cho phù hợp thực tế để luật đi vào cuộc sống; hệ thống thuỷ lợi kênh mương xuống cấp, thoát nước còn hạn chế, mùa mưa bị ngập lụt ảnh hưởng đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân đề nghị cơ quan chức năng quan tâm đầu tư cho vùng đất chuyên canh nông nghiệp như Đơn Dương.

Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp tạo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đảm bảo sức khoẻ; triển khai luật khoáng sản rất khó khăn tại cơ sở, đề nghị có hướng dẫn chi tiết thêm cho phù hợp; kiến nghị nâng mức trợ cấp cán bộ cơ sở; chi trả bảo hiểm y tế còn bất cập, danh mục thuốc nghèo nàn, thiếu thuốc; bất cập trong việc giao đất giao rừng cho doanh nghiệp nhưng kéo dài không mang lại hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên của nhà nước; dân kiến nghị thu hồi đất dự án không hoạt động hiệu quả cho nhân dân được thuê để sản xuất; bà con kiến nghị Chính phủ cần bình ổn giá, nhất là khi tăng lương; cần có định hướng cụ thể thêm và hỗ trợ nguồn lực cho chương trình nông nghiệp – nông dân – nông thôn vì đã phát huy hiệu quả rất tốt…

Cử tri kiến nghị về nhiều nội dung thiết thực, phản ánh những tồn tại ở cơ sở

Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương Nguyễn Đình Tuệ đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền, liên quan đến vấn đề nguồn nước, kênh mương thuỷ lợi, đề nghị bà con tại các xã chung tay nạo vét kênh mương đảm bảo khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập lụt vào mùa mưa. Liên quan các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, huyện sẽ rà soát có phương án thu hồi sớm để thu hồi đất của nhà nước đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của bà con, và giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ghi nhận và tiếp nhận ý kiến kiến nghị cử tri, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh, huyện, các xã cần tiếp thu, ghi nhận và giải quyết các kiến nghị của bà con rất thiết thực, sát sườn tại cơ sở. Việc giải quyết tồn đọng ngay tại cơ sở sẽ giúp tỉnh, Trung ương rất nhiều trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Đồng chí cũng giải thích làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tăng lương, bảo hiểm, Luật Đất đai, khoáng sản và một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến bà con cử tri...

Nhân dịp về tham dự tiếp xúc cử tri, nhằm động viên, khích lệ tinh thần của người dân vượt khó thoát nghèo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đơn Dương, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và sữa TH True Milk.