Sinh khí mới ở Xuân Thọ

03:10, 21/10/2010

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thổi luồng sinh khí mới, tích cực làm thay đổi diện mạo Xuân Thọ - một vùng quê ven thành phố.

[links()]( LĐonline)- Về Xuân Thọ - xã vùng ven TP. Đà Lạt ngày cuối tháng 10, chúng tôi phấn khởi nghe Chủ tịch UBND Ngô Văn Dũng cho biết: Dịp đầu năm, do thời tiết khô hạn nên diện tích gieo trồng chỉ đạt 80% KH. Thế nhưng qua tuyên truyền, nhân dân đã chủ động xác định thời vụ gieo trồng nên không bị thiệt hại do nắng hạn. Từ tháng 5 đến nay, 100% diện tích được xuống giống cây trồng. Sản lượng rau, hoa các loại tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giá cả một số loại rau ổn định ở mức cao như cà rốt trên 3.000 đồng, khoai tây trên 6.000 đồng/kg, hoa lay ơn trên 1.000 đồng/ cành… nên đời sống bà con có phần “tươi tắn”! Năm nay, Xuân Thọ đang phấn đấu được công nhận là xã văn hóa và những năm tới đạt danh hiệu xã nông thôn mới của thành phố!

Những gam màu sáng

Trồng hoa công nghệ cao ở Đà Lạt.
Trồng hoa công nghệ cao ở Đà Lạt.
Xuân Thọ là một xã thuần nông, dân cư đa phần miền Trung, miền Bắc vào lập nghiệp từ mấy chục năm trước. Là một xã cửa ngõ thành phố giàu truyền thống cách mạng, hai năm trước Xuân Thọ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Nhà nước. Nếu những năm sau giải phóng đời sống vùng ven còn lam lũ, cơ cực thì trong những năm đất nước đổi mới và gần đây cùng với quyết tâm “đột phá, tăng tốc” của thành phố, của tỉnh, bức tranh kinh tế - xã hội Xuân Thọ nhiều khởi sắc. Theo các đồng chí trong Đảng ủy xã: 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự là động lực để Xuân Thọ đổi mới từng ngày.

Tham dự đoàn kiểm tra 4 năm thực hiện cuộc vận động do đồng chí Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh làm trưởng đoàn còn có những người có nhiều thời gian gắn bó, tâm huyết với đất vùng ven như đồng chí Vũ Công Tiến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy và đồng chí Đoàn Văn Việt – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt nguyên Chủ tịch UBND thành phố  nên qua việc báo cáo tình hình của xã về những thuận lợi, khó khăn; việc làm được và hạn chế; những nhận xét, góp ý của đoàn với địa phương đã thể hiện hết sức cụ thể, sát thực. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Xuân Thọ Phan Thị Thanh Tâm: Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp “vì nước, vì dân”, tấm gương đạo đức của Bác được nâng cao. Từ đó tác động tới việc nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng đảng đã lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền trong giải quyết các công việc liên quan ngày càng tốt hơn. Đảng bộ xã 10 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân ngày được quan tâm. Đặc biệt tinh thần tương thân tương ái trong xã hội được phát huy.
 
Làm thế nào để đạt chuyển biến đó? Ban chỉ đạo cuộc vận động xã cho biết: Sau triển khai học tập các chuyên đề, nâng cao nhận thức, Xuân Thọ triển khai việc làm theo một cách thiết thực. Năm 2009 có 125 bản đăng ký làm theo gương Bác của các chi bộ, thôn và các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, gia đình không có tệ nạn xã hội, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hòa thuận… Năm 2010, hầu hết đảng viên đều viết bài thu hoạch và bản đăng ký làm theo. Xã có 6 thôn thì các thôn Lộc Quý đăng ký xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; Đa Quý đăng ký thu ngân sách đạt và vượt thời gian, hạ thế điện đưa vào sản xuất; Đa Thọ đăng ký duy tu và nâng cấp các đình miếu; Xuân Thành đăng ký mô hình trồng hoa giá trị kinh tế cao; Đa Lộc đặng ký làm đường. Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể đều có chương trình hành động cụ thể. Để xây dựng mô hình, từ 2009 Đảng bộ chọn thôn Lộc Quý  là mô hình điểm toàn diện. Qua 2 năm triển khai, cán bộ và nhân dân thôn đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Kinh tế hộ phát triển nên nhân dân chuyển đổi sang trồng cây rau hoa giá trị kinh tế cao, giảm hộ nghèo từ 4 hộ (2007) xuống không còn hộ nghèo; an ninh chính trị được giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn và hoạt động thường xuyên mặc dù không có kinh phí hỗ trợ; toàn dân tham gia đông đủ ngày chủ nhật xanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 6 năm liền…

Việc làm theo gương Bác ở Xuân Thọ đã tác động tích cực tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu: Năm 2007 đạt trên 131%, năm 2008 đạt trên 183%, năm 2009 đạt trên 97 % và 9 tháng đầu 2010 đạt 92,2%.Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn được 8 công trình với tổng kinh phí 11, 683 tỷ đồng (nhân dân đóng góp trên 2 tỷ). Xây dựng 6/6 hội trường thôn với tổng kinh phí 542,2 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ 72 triệu đồng). Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo được quan tâm. Năm 2007 có 54 hộ nghèo (4,4%) nay giảm xuống 16 hộ (1,34%). Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa tăng dần hàng năm từ 92% đến 95% và có 100% cơ quan, thôn đạt văn hóa, giữ vững văn hóa từ 2007 đến nay. Những vấn đề xung đột, khiếu kiện trong nhân dân giảm. 4 năm, phát triển 32 đảng viên mới. Bài học kinh nghiệm được Đảng bộ Xuân Thọ rút ra qua thực hiện cuộc vận động là trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phải xác định được các tiêu chí cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình. Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong cán bộ, công chức, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo gương Bác.

Và những việc cần làm

Nhận xét về kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động ở Xuân Thọ, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong việc tuyên truyền, tạo nhận thức, chọn mô hình, phát động nhiều phong trào mang tính toàn diện, đồng đều, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc phấn đấu xây dựng xã văn hóa và nông thôn mới thành hiện thực sẽ là nền tảng, động lực to lớn để Xuân Thọ phát triển nhanh, bền vững. Về hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra là: Triển khai cuộc vận động đúng quy trình nhưng có những bước chưa sâu, không đồng đều nên chưa có nhiều mô hình nổi bật, kinh nghiệm hay. Bước làm theo còn chừng mực, chưa có nhiều điển hình là cán bộ, đảng viên chủ chốt; gương và mô hình chưa phong phú, đa dạng và chưa giàu thuyết phục để nhân rộng. Do vậy, thời gian tới, Xuân Thọ cần tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo nhận thức trong nội bộ, trong nhân dân nhằm xây dựng con người mới, đạo đức phẩm chất cách mạng, phong cách, lề lối làm việc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Việc làm theo phải lựa chọn điểm, có đăng ký trên cơ sở tự giác, có kiểm tra và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị: phát triển KT – XH, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng xã văn hóa, nông  thôn mới. Công tác tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động phải tạo được nhận thức sâu rộng, thúc đẩy phong trào lên tầm cao mới, phát triển đồng đều; đánh giá kết quả nổi bật để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

Bốn năm thực hiện cuộc vận động là thời gian không dài nhưng kết quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thổi luồng sinh khí mới, tích cực làm thay đổi diện mạo Xuân Thọ - một vùng quê ven thành phố.

Ghi chép: Bình Nguyên