Đường đến với huân chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”

02:12, 12/12/2010

Một địa phương trước đây thuộc diện đặc biệt khó khăn, thuộc vùng đồng bào DTTS sau bao nhiêu năm bền bỉ xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, nay được Đảng-Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý.

Tin vui không những đối với cán bộ, nhân dân xã N’Thôl Hạ khi được Nhà nước tặng thưởng Huân chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, mà còn đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng, vì một địa phương trước đây thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thuộc vùng đồng bào DTTS sau bao nhiêu năm bền bỉ xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, nay được Đảng-Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý. Điều đó thể hiện các dân tộc ở Lâm Đồng có truyền thống đoàn kết một lòng, phấn đấu giúp nhau cùng vượt nghèo, vượt khổ vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các cháu học sinh được học tập, vui chơi trong ngôi trường khang trang sạch đẹp ở xã N’Thol Hạ.
Các cháu học sinh được học tập, vui chơi trong ngôi trường khang trang sạch đẹp ở xã N’Thol Hạ.
Nằm dọc quốc lộ 27, trước đây thuộc diện ĐBKK của huyện Đức Trọng, là nơi sinh sống của1250 hộ dân của 18 dân tộc anh em: Cil, K’ho, Kinh, Thái,… trong đó đồng bào DTTS tại chỗ chiếm tỷ lệ trên 80%, N’Thôl Hạ gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế và ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) do những đặc thù riêng. Trước thực tế đó, Đảng ủy-UBND xã N’Thôl Hạ xác định nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt là phải xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, bởi có đoàn kết mới tạo nên được sức mạnh tổng hợp để phát triển KT-XH, vượt khó, thoát nghèo, vươn lên hòa nhập với sự phát triển chung của xã hội.

Từ chỗ xác định như vậy, Đại hội Đảng bộ các nhiệm kỳ và hàng năm đều tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng, củng cố khối đoàn kết ở địa phương, thông qua việc đề cao vai trò, vị trí của mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tập hợp, đoàn kết thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng-Nhà nước. Để khối Mặt trận nâng cao hiệu quả công tác vận động, cấp ủy-chính quyền xã ngoài việc lãnh; chỉ đạo sâu sát, kịp thời, còn tạo điều kiện thuận lợi về nhân lực, vật lực và thông qua mặt trận luôn lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, tạo nên sự đồng lòng, nhất trí cao giữa cấp ủy - chính quyền với quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đổi mới phương pháp vận động bằng việc không nói chung chung, mà đi vào cụ thể từng sự việc, từng người để chứng minh cho sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước. Chẳng hạn: Khi tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’, hoặc cuộc vận động “toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”… cán bộ tuyên truyền lấy những sự việc, những con người cụ thể trong thôn, trong buôn để chứng minh như: Ăn ở vệ sinh và đưa con đến trường, đến lớp, hoặc khi đau ốm, sinh đẻ đến trạm y tế thì sẽ không mắc các loại bệnh, không bị “phụ sản”, con cái biết chữ thì không bị kẻ xấu lợi dụng như gia đình ông A, bà B… Hoặc tích cực tham gia phòng chống tội phạm thì thôn buôn bình yên, nhà nhà không bị mất cắp, không có người bị đâm, chém, thiệt mạng… Bằng cách vận động “trực quan” và kiên trì trong công tác “hòa giải cơ sở” theo kiểu “Mưa dầm thấm sâu”, mặt trận và các đoàn thể xã đã thành công trong việc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện Chủ trương, Chính sách của Đảng - Nhà nước từ việc ổn định cuộc sống ĐCĐC, hạn chế sinh đẻ, từng bước loại bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm, bảo vệ rừng, thay đổi phương thức trồng trọt, chăn nuôi… Đặc biệt, đã tạo được sự ổn định ANCT-TTATXH, nên ngay cả những thời điểm tình hình ANCT-TTATXH ở Đắc Lắc, Gia Lai, Đắc Nông có những biến động lớn, nhưng ở N’Thôl Hạ bà con DTTS vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, chính quyền, không tin, không nghe, không đi theo kẻ xấu. Đó là yếu tố quan trọng để chính quyền xã triển khai thực hiện có kết quả những chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia như: Chương trình 134, 135, XĐGN; xóa nhà tạm, Chương trình 167, 168, đặc biệt hiện nay đang thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ về “giảm nghèo nhanh, bền vững” tại các thôn Lạch Tông, Yang Ly, Srê Đăng, Bia Ray.

Bằng các chương trình, mục tiêu, dự án vừa nêu, nhà nước đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để đưa điện, đường, trường, trạm về thôn buôn của xã và xóa hàng trăm nhà tạm, đặc biệt là chuyển giao phương thức sản xuất; cây con mới mang lại năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, tạo điều kiện để người dân địa phương ổn định cuộc sống định canh định cư, từng bước giảm nghèo, vươn lên hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội.

Riêng trong lĩnh vực 30a “xóa nghèo nhanh, bền vững”, ngoài việc đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, đến nay đã đầu tư vốn cho 118 hộ mua để chăn nuôi 115 con bò giống lai sind, 69 con heo nái, heo thịt và giao khoán quản lý, chăm sóc 93,3 ha rừng trồng nguyên liệu giấy cho 36 hộ ĐBKK bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa N’Thôl Hạ thoát ra khỏi diện ĐBKK, mở ra triển vọng lớn cho sự phát triển nhanh, mạnh mẽ, bền vững.

Đến nay, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất trang trại theo công nghệ cao như trồng rau hoa trong nhà lưới, nhà kính, chăn nuôi tập trung, hệ thống gia thông thông suốt đến tận các thôn buôn, trường mẫu giáo, TH được công nhận đạt chuẩn quốc gia, xã được công nhận PCGD TH đúng độ tuổi, trạm y tế có đủ phương tiện, đội ngũ Y-BS đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, trên 98% hộ dân được sử dụng nước sạch, điện quốc gia, 2/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền, tỷ lệ hộ nghèo không ngừng giảm qua các năm và đã xuất hiện nhiều hộ khá và giàu.

Với kết quả trên, Đảng bộ N’Thôl Hạ nhiều năm được công nhận trong sạch vững mạnh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được công nhận vững mạnh, vững mạnh toàn diện, được HĐBT tặng Huy chương chiến công hạng nhất, UBND tỉnh tặng Bằng khen Đại đoàn kết dân tộc, nay được Nhà nước tặng Huân chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”. Đây là niềm tự hào, vinh dự để cán bộ nhân dân xã N’Thôl Hạ tiếp tục đoàn kết cùng nhau xóa nghèo nhanh, bền vững, vươn lên hòa nhập sự phồn thịnh của đất nước.

Hoàng Đại Huynh