Đ/c Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, làm việc tại Bảo Lộc, Bảo Lâm

08:02, 18/02/2011

(LĐ online) - Sáng 17/2/2011, đồng chí Huỳnh Phong Tranh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam, Khu Công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc) và Ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm).

(LĐ online) - Sáng 17/2/2011, đồng chí Huỳnh Phong Tranh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam, Khu Công nghiệp (KCN) Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc) và Ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm).

Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng Công ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam, trong những tháng gần đây, hoạt động của các công ty con và của ngành tơ tằm đã có dấu hiệu khôi phục. Trong năm 2011, Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện lại bộ máy tổ chức và phục hồi sản xuất.

 Đồng chí Huỳnh Phong Tranh (thứ 2, từ phải qua) thăm Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng.
Đồng chí Huỳnh Phong Tranh (thứ 2, từ phải qua) thăm Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng.
KCN Lộc Sơn, tính đến nay đã thu hút được 31 dự án đầu tư; trong đó, có 16 dự án đã đi vào hoạt động, còn các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hàng năm, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Lộc Sơn chiếm tỷ trọng từ 40 – 60% giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cho KCN Lộc Sơn hàng năm còn ít, nên công tác đền bù, xây dựng hạ tầng KCN còn chậm. Trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc bố trí nguồn vốn và lựa chọn nhà đầu tư để góp phần thúc đẩy sự phát triển của KCN.

Dự án Tổ hợp Bô xít Nhôm Lâm Đồng, đến nay đã hoàn thành khoảng 87% khối lượng công việc. Nhà máy Alumin -  hạng mục chính của Dự án, đã cơ bản hoàn thành và Nhà máy nhiệt điện chuẩn bị đóng điện trong thời gian gần đây. Đến cuối tháng 1/2011, khoảng 98% khối lượng thiết bị  đã được tập kết về công trình.  Tuy nhiên, một số hạng mục như hồ bùn đỏ, nhà máy tuyển quặng, khu nhà ở công nhân triển khai chậm so với tiến độ đề ra. Dự kiến, trong quý II năm 2011, Dự án sẽ hoàn thành việc thi công và lắp đặt thiết bị của Nhà máy Alumin, Nhà máy tuyển quặng và Khu khai thác mỏ bô xít Tân Rai. Các hạng mục phụ trợ khác sẽ hoàn thành trong quý I/2011. Đến đầu tháng 3/2011, Nhà máy Alumin sẽ chạy thử đơn động.

Thăm và làm việc với các đơn vị này, đồng chí Huỳnh Phong Tranh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua. Đối với KCN Lộc Sơn, đồng chí đề nghị tiếp tục đầu tư triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư hạ tầng, đặc biệt là sớm đầu tư xử lý môi trường trong KCN. Dự án Bô xít Nhôm Lâm Đồng, đồng chí yêu cầu nhà thầu động viên công nhân sớm trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết để đảm bảo tiến độ đã đề ra; Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam phải đảm bảo tiến độ đồng bộ giữa các hạng mục công trình, phấn đấu trước ngày 22/5 phải đưa nhà máy vào hoạt động để chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Hữu Sang