Đ/c Hoàng sĩ Sơn – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc tại thành phố Bảo Lộc

02:03, 13/03/2011

Chiều 10/3/2011, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đã làm việc tại thành phố Bảo Lộc để kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai trồng rừng, trồng cây phân tán; xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

Chiều 10/3/2011, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, đã làm việc tại thành phố Bảo Lộc để kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai trồng rừng, trồng cây phân tán; xây dựng nông thôn mới và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

Đ/c Hoàng Sĩ Sơn làm việc tại thành phố Bảo Lộc Ảnh: BÙI TRƯỜNG
Đ/c Hoàng Sĩ Sơn làm việc tại thành phố Bảo Lộc Ảnh: BÙI TRƯỜNG
Theo báo cáo của UBND thành phố Bảo Lộc: Năm 2010, Bảo Lộc đã trồng 110 ngàn cây với các loại cây keo, muồng đen, thông (diện tích tương ứng 67ha) tại 3 xã Đại Lào, Đạm Bri và Lộc Châu. Ngoài ra, thành phố cũng trồng được hơn 2.250 cây xanh phân tán dọc các trục đường, đạt 89% kế hoạch. Trong năm 2011, thành phố có kế hoạch trồng mới hơn 155 ngàn cây, trong đó trồng rừng là 150 ngàn cây (trên diện tích 60ha), còn lại là cây phân tán. Qua khảo sát và đánh giá tình hình thực tế, các xã trên địa bàn thành phố chỉ mới đạt được 5 - 6/19 tiêu chí về nông thôn mới. Riêng xã Đạm B’ri, một trong những xã được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2010, đến nay, đã đạt được 7/19 tiêu chí. Năm 2011, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý là trên 71 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 3/2011, khối lượng thực hiện đạt hơn 31%.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu thành phố Bảo Lộc phải phấn đấu đến năm 2015 sẽ hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 5 xã: Đạm B’ri, Lộc Châu, Lộc Nga, Đại Lào và Lộc Thanh. Trong chỉ tiêu thu ngân sách, nếu thành phố thu vượt 138 tỷ đồng (thu từ đất) thì được hưởng 100% số thu vượt để đầu tư XDCB, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị…

HỮU SANG