Tây Nguyên nằm trong vùng báo động đặc biệt

02:03, 31/03/2011

Theo dự báo của TT Khí tượng Thủy văn TW và Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2011 tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt là khu vực miền núi Băc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên là những nơi có nguy cơ xảy ra cao.

* Năm 2011 tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với tất cả các bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2010 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2011.

Theo báo cáo, thiên tai trong năm 2010 đã làm 273 người chết, 96 người mất tích, 491 người bị thương, trên 6.000 căn nhà bị đổ, sập, trôi, hơn 472.000 căn nhà bị ngập. Trên 300.000 ngàn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại … ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 16.064 tỷ đồng. Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho các Bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng thiên tai để cứu đói và khắc phục hậu quả với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng và 22.600 tấn gạo.

Theo dự báo của TT Khí tượng Thủy văn TW và Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2011 tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt là khu vực miền núi Băc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên là những nơi có nguy cơ xảy ra cao.

Trước tình hình đó, tại hội nghị, Chính phủ đã chỉ đạo cho các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề phòng và nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngay trong 6 tháng đầu năm. Phải kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai nhất là phương châm “4 tại chỗ” từ các hộ gia đình đến cấp thôn bản, phường xã cụ thể, sát thực. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1314 ngày 4/3/2011 về dự trữ thuốc xử lý nguồn nước nhằm giúp người dân chủ động trong việc cung cấp nước sạch khi có thiên tai. Tổ chức điều tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi, xác định trọng điểm, xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm trước lũ năm 2011. Phối hợp, nghiên cứu, điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa nước để tham gia điều tiết lũ. Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương, các vùng miền để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Tăng cường kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lụt bão và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cũng như nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống lụt bão. Các cơ quan hữu quan, truyền thông cần phải có kế hoạch trực 24/24 để kịp thời đưa tin, cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về người và vật chất do thiên tai gây ra.

TUẤN LINH