Lễ kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng thành phố Đà Lạt (3/4/1975 – 3/4/2011)

04:04, 01/04/2011

(LĐ online) - Ngày 1/4/2011, Thành ủy Đà Lạt đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng thành phố (3/4/1975 - 3/4/2011). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Huỳnh Đức Hoà – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phạm Kim Khang – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành và nhân dân TP Đà Lạt.

(LĐ online) - Ngày 1/4/2011, Thành ủy Đà Lạt đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng thành phố (3/4/1975 - 3/4/2011). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Phong Tranh – UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Huỳnh Đức Hoà – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phạm Kim Khang – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành và nhân dân TP Đà Lạt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Hữu Phúc
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Lạt, đồng chí Đoàn Văn Việt – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ôn lại lịch sử hào hùng của cách mạng Việt Nam nói chung, của Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng. Bí thư Thành ủy Đà Lạt nhấn mạnh: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ quân và dân Đà Lạt đã luôn kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chính trị, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh vũ trang để giành lấy thắng lợi cuối cùng giải phóng Đà Lạt – Lâm Đồng 3/4/1975, góp phần vào sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Truyền thống đoàn kết một lòng, tình quân dân cá nước làm động lực thúc đẩy các cuộc đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó truyền thống vô cùng qúy báu mà ngày nay chúng ta và các thế hệ mai sau cần phải giữ gìn, vun đắp và phát huy.

Ghi nhận những chiến công, đóng góp to lớn của quân và dân Đà Lạt - Lâm Đồng trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng cho quân và dân Đà Lạt 4 Huân chương Thành đồng, 2 Huân chương Quân công, 16 Huân chương Chiến công; Đà Lạt có 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thành phố Đà Lạt và xã Xuân Trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của cha anh, quân và dân thành phố Đà Lạt bước vào công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển thành phố với những khó khăn và thách thức mới. 36 năm qua, thành phố Đà Lạt không ngừng đổi thay, từ một đô thị loại III (năm 1976), đến nay Đà Lạt đã trở thành đô thị loại I và được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh; là trung tâm nghỉ dưỡng của vùng, cả nước và quốc tế; trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; trung tâm sản xuất chế biến rau, hoa cao cấp tầm cỡ quốc gia. Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố đã có những chuyển biến tích cực về KT-XH. Đà Lạt ngày càng thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và năm 2010, thành phố đã đón trên 2,3 triệu lượt khách. Đà Lạt đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu là thành phố Festival Hoa. Thu nhập bình quân đầu người cũng không ngừng tăng cao, năm 2010 đạt tới con số 21,4 triệu/người/ năm. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ trọng ngành du lịch – dịch vụ chiếm đến 73,3% và đến nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,13%.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang thành phố tích cực hưởng ứng và hăng hái thi đua, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2011 trên địa bàn thành phố; tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng để xây dựng và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, KT-XH phát triển bền vững, xứng đáng là thành phố du lịch văn minh thân thiện, thành phố Festival Hoa của cả nước.

HỒ LAN