Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc tại Lạc Dương

03:07, 10/07/2011

Ngày 7/7/2011, đoàn công tác của tỉnh, do ông Hoàng Sỹ Sơn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép và công tác giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Ngày 7/7/2011, đoàn công tác của tỉnh, do ông Hoàng Sỹ Sơn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép và công tác giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Dương, thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng của huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát, thế nhưng tình trạng phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp. Tổng hợp, từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn huyện đã để xảy ra 1.150 vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 1.031 vụ phá rừng trái phép để lập vườn sản xuất. Ngoài ra, trong 3 năm gần đây, trên địa bàn các xã Đasar, Đanhim và Đachais của huyện Lạc Dương thường xuyên có người từ nơi khác đến khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn và có tính chất phức tạp. Trước tình trạng này huyện Lạc Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho các ngành, các địa phương có liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đồng thời thành lập các đoàn cưỡng chế giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn. Đến nay, huyện Lạc Dương đã giải tỏa được 43 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép và đã tiến hành trồng rừng trên những diện tích này.

Qua nghe báo cáo của huyện và nắm tình hình thực tế tại địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận xét: Nhìn chung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành của huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được thì chưa cao, vẫn còn để xảy ra tình trạng phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu huyện Lạc Dương trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cho người dân địa phương và có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, xâm hại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong công tác này. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Lạc Dương trong năm 2011 phải thực hiện xong việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân tộc thiểu số ở 3 xã còn lại là: Xã Lát, Đachai và Đưng Knớh giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 
HUY MAI - NGUYỄN HIỀN