Lãnh đạo tỉnh làm việc với Cụm thi đua số II

03:07, 14/07/2011

Ngày 13/7/2011, tại Đạ Huoai, đồng chí Nguyễn Văn Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo các huyện tại Cụm thi đua số 2: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Ngày 13/7/2011, tại Đạ Huoai, đồng chí Nguyễn Văn Yên - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã làm việc với lãnh đạo các huyện tại Cụm thi đua số 2: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Theo báo cáo của các huyện, trong 6 tháng đầu năm nay, 4  huyện trong Cụm đã tích cực thi đua triển khai các giải pháp hữu hiệu nhất để thu ngân sách địa phương và với quyết tâm phấn đấu tăng 8 – 10%. Đến 30/6, tổng thu ngân sách của 4 huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên đạt trung bình 58%. Trong đó, huyện Bảo Lâm có số thu chiếm trên 50% tổng thu của 4 huyện. Tuy nhiên, các huyện thu phí và lệ phí, thu từ đất, thuế tài nguyên khoáng sản đạt còn thấp. Thấp nhất là Đạ Tẻh: 36%, Cát tiên: 46%. Các khoản nợ thuế tồn đọng vẫn còn cao.

Đánh giá công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm của 4 huyện ở Cụm thi đua số 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động và nỗ lực của các huyện. Đồng thời, đồng chí đã đề cập đến các mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác thu ngân sách. Về nhiệm vụ thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2011, đồng chí nhấn mạnh: Các huyện lấy dự toán thu được giao từ đầu năm cộng với 8 -10% tăng thu để làm chỉ tiêu thu ngân sách cả năm nay. Từ đó, phải có các giải pháp đồng bộ và tích cực hơn trong nhiệm vụ thu, nhất là các khoản thu đạt còn thấp. Để chống thất thu thuế, các huyện cần rà soát hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp để đảm bảo thu đúng, thu đủ; tăng cường thu nợ thuế tồn đọng; đẩy mạnh việc chống thất thu thuế…

XUÂN LỘC