Đà Lạt: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001

03:08, 11/08/2011

Ngày 10/8, tại TP Đà Lạt, Ủy ban MTTQ và Công an TP Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” (2001 - 2011) trên địa bàn TP Đà Lạt.

Ngày 10/8, tại TP Đà Lạt, Ủy ban MTTQ và Công an TP Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” (2001 - 2011) trên địa bàn TP Đà Lạt.

Báo cáo tại hội nghị đã khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Công an TP Đà Lạt quan tâm chỉ đạo và được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Kết quả, từ năm 2001 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho cơ quan công an 7.465 nguồn tin về an ninh trật tự quan trọng, giúp lực lượng công an xác minh điều tra, khám phá 2.834 vụ việc, xử lý gần 1.871 đối tượng, thu hồi tài sản bị xâm hại trị giá khoảng 6 tỷ 412 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Mặt trận và các đoàn thể thành viên thành phố còn nhận quản lý, giáo dục 3.380 trường hợp vi phạm pháp luật, trong đó có 1.589 trường hợp chuyển biến tiến bộ. Hội Cựu chiến binh TP Đà Lạt phối hợp hòa giải thành công 641/848 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát sinh vụ việc phức tạp. Hội Người cao tuổi TP Đà Lạt thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc tổ chức hội cơ sở lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, buổi tọa đàm để giáo dục nhân dân và con cháu chấp hành đầy đủ chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước tích cực phòng chống tội phạm. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố duy trì 106 câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện, xung kích; tổ chức ký giao ước thi đua phòng chống ma túy, xây dựng mô hình “Lớp mình, trường mình không có ma túy”, “Cổng trường an toàn, sạch đẹp” giữa các chi đoàn, đoàn cơ sở, cụm sinh hoạt đoàn phường xã, trường học..., góp phần đáng kể vào việc giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị lần này đã dành nhiều thời gian để nghe các tham luận của các đại biểu cơ sở trao đổi về cách làm, xây dựng mô hình điển hình về phòng chống tội phạm. Qua đó, rút kinh nghiệm, quản lý địa bàn cơ sở đúng với định hướng, mục tiêu trọng tâm của nhiệm vụ trong thời gian tới. Dịp này, hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 28 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

THỤY TRANG