Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

04:11, 20/11/2011

Ngày 18/11, đồng chí Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012” của Đảng bộ.

Ngày 18/11, đồng chí Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012” của Đảng bộ.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, hiện tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 56 tổ chức cơ sở Đảng (TCCS )với 1.821 đảng viên. Đảng bộ đã lãnh đạo các doanh nghiệp có TCCS Đảng phát triển sản xuất - kinh doanh với doanh thu 10 tháng đầu năm đạt 5.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 521 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 2,5 tới 14 triệu đồng/ người/ tháng, đóng góp vào các quỹ từ thiện 14,2 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, 10 tháng qua, các TCCS Đảng thuộc Đảng bộ đã kết nạp được 115 đảng viên mới, tổ chức thành công 2 lớp nhận thức về Đảng cho 229 quần chúng ưu tú và 1 lớp bồi dưỡng chính trị cho 84 đảng viên mới. Dự kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, năm nay có trên 75% TCCS Đảng thuộc Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và 99,5% tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 90% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ)…

Đánh giá cao việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp năm 2011, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong năm 2012 và các năm tiếp theo, Đảng ủy Khối cần quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và phát triển TCCS Đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp chưa có TCCS Đảng (hiện tại toàn tỉnh có khoảng 4.800 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế); phát triển giai cấp công nhân, củng cố và tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội nghề nghiệp… nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và Đảng bộ “thực sự là chỗ dựa của doanh nghiệp trong phát triển SX-KD…”.

ĐỨC HƯNG