Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc về công tác quản lý, bảo vệ rừng

04:02, 21/02/2012

Đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, huyện Đam Rông về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, huyện Đam Rông về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đang quản lý trên 13.000ha đất lâm nghiệp; trong đó gần 7.500ha phòng hộ và còn lại là rừng sản  xuất với trữ lượng trên 1 triệu 215 ngàn m3.

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã tổ chức công tác giao khoán trên 11.540ha rừng cho 33 tổ,với trên 835 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số và 2 đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, giao khoán từ nguồn vốn ngân sách tỉnh là trên 6.600ha, giao khoán theo dự án đầu tư bảo vệ, phát triển rừng trên 4.500ha và giao khoán theo chương trình 30a là trên 370ha.

Cùng với việc chăm sóc trên 160 ha rừng trồng; năm 2011,Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã triển khai công tác trồng trên 70ha rừng, đồng thời phối hợp kiểm tra, phát hiện lập biên bản 95 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 77 vụ phá rừng, 12 vụ lấn chiếm đất rừng, 3 vụ khai thác lâm sản trái phép và 3 vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, nên trong năm 2011, mặc dù thời tiết khô hanh kéo dài nhưng trên diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý chỉ xảy ra một số đám cháy nhỏ, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Về hoạt động khai thác, trong năm vừa qua, Ban  quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã tổ chức khai thác gần 600m3 gỗ, trong đó khai thác tận thu trên diện tích chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất chuyên dùng trên 240m3, khai thác tận thu lâm sản trên diện tích vệ sinh rừng sau khai thác gỗ rừng tự nhiên gần 290m3 và khai thác tận thu, tận dụng cây ngã đổ trên 65m3.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2012 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Công Tiến đã yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng cần phối hợp tốt với các ngành liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật bảo vệ, phát triển rừng, chú trọng công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng theo tinh thần Nghị quyết 30a và các chương trình, dự án khác.

ĐAM TRỌNG