Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

05:06, 07/06/2012

Sáng 6/6/2012, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Huỳnh Đức Hoà - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 6/6/2012, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Huỳnh Đức Hoà - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” tại Lâm Đồng đã phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tạo bước chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì 6.791 tổ an ninh nhân dân, 30 ban bảo vệ dân phố, 397 đội dân phòng, 212 tổ thanh niên xung kích an ninh, 2.122 tổ hoà giải, 28 tổ tuần tra “dân cử, dân nuôi”… Trong 10 năm qua, các lực lượng quần chúng đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá 7.386 vụ phạm tội; bắt, vận động ra đầu thú 1.376 đối tượng phạm tội có lệnh truy nã. Tính đến đầu năm 2012, các đoàn thể, các khu dân cư đang nhận quản lý, giáo dục 1.275 đối tượng hình sự, ma tuý…

Qua đánh giá thực trạng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và những vấn đề trọng tâm cần quán triệt trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, các đại biểu đã thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Hoà đã khẳng định: Thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn trong tư thế chủ động, hiệu quả; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do nhận thức về công tác bảo đảm an ninh của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên đôi nơi, đôi lúc còn chủ quan, mất cảnh giác. Trong thời gian đến, các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh uỷ; phải xác định bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; quan tâm nhiều hơn đến xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng phong trào; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

LÊ HỮU TÚC