Bí thư Tỉnh ủy dự miting tại Champasak - Lào

10:07, 20/07/2012

(LĐ online) - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam,  ngày 19/7, đoàn công tác cấp cao của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Huỳnh Đức Hòa,  Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã tham dự miting chào mừng tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

[links(right)](LĐ online) - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam,  ngày 19/7, đoàn công tác cấp cao của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Huỳnh Đức Hòa,  Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã tham dự miting chào mừng tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đến dự có đồng chí Khamtay Siphandon, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Nhà nước dân chủ nhân dân Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam khu vực Nam Lào và lãnh đạo các tỉnh thành phố Việt Nam kết nghĩa với Champasak.

Đ/c Huỳnh Đúc Hòa, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự miting chào mừng tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Đ/c Huỳnh Đúc Hòa, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ phải qua) tham dự miting chào mừng tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


Tại lễ miting được tổ chức ở hội trường Tỉnh ủy tỉnh Champasak, đồng chí Sonexay Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào - Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã phát biểu ca ngợi tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt nói chung và giữa tỉnh Champasak với các tỉnh của miền Trung và miền Nam của Việt Nam, được thể hiện sâu sắc trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân đế quốc và trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của hai Đảng, hai nhà nước, và hôm nay thông qua các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2012 và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1997 - 18/7/2012), 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2012). Đồng chí Sonexay Siphandone nhấn mạnh, sự giúp đỡ nghĩa tình của Việt Nam  là hành động ý nghĩa, thiết thực khẳng định hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt – Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane dày công vun đắp và hôm nay tiếp tục được khẳng định bằng tình hữu nghị đặc biệt keo sơn gắn bó, và tình hữu nghị đó được thể hiện rõ nét thông qua sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Việt Nam trong những năm qua, nhất là Việt Nam đã có nhiều dự án đầu tư tại Lào với số vốn lên đến gần 5 tỷ USD, đứng thứ 2 trong các nước đầu tư vào Lào, trong đó đầu tư vào tỉnh Champasak là hơn 216 triệu USD, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Champasak, tỉnh lớn nhất trong 18 tỉnh của Lào phát triển đi lên.

Phát biểu tại lễ mitting, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại khu vực Nam Lào Nguyễn Quang Tĩnh đã ca ngợi tinh thần hợp tác hữu nghị hết sức đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước Việt – Lào, Lào – Việt nói chung và giữa các tỉnh Việt Nam kết nghĩa với tỉnh Champasak và tin tưởng rằng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, dù gian nguy đến đâu cũng không gì lay chuyển, coi đây là tài sản thiêng liêng vô giá cần truyền lại mãi cho các thế hệ mai sau.

Cũng trong các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2012, đc Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Đức Hòa đã đến dự triển lãm giới thiệu hình ảnh hợp tác hữu nghị Việt Lào và Hội chợ thương mại quốc tế ASEAN do tỉnh Champasak tổ chức với sự tham gia của doanh nghiệp các nước Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan nhằm giới thiệu những sản phẩm truyền thống của các nước trong khu vực đến người dân Champasak.

HỮU PHÚC