Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc tại Champasak – Lào

08:07, 20/07/2012

Tối 18/7, sau hai ngày hành trình, cùng với các tỉnh, TP miền Trung và miền Nam của VN,  đoàn công tác cấp cao của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng đoàn đã đến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2012 tại tỉnh Champasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo địa phương.

Tối 18/7, sau hai ngày hành trình, cùng với các tỉnh, TP miền Trung và miền Nam của VN,  đoàn công tác cấp cao của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, làm trưởng đoàn đã đến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam 2012 tại tỉnh Champasak - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo địa phương.

Tại tiệc chiêu đãi trọng thể ở khách sạn Grand Hotel, thay mặt lãnh đạo tỉnh Chămpasak, đồng chí Sonexay Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã chào mừng các đoàn công tác cấp cao của các tỉnh miền Trung và miền Nam của VN đến với Champasak trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1997 - 18/7/2012), 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012).  Đồng chí Sonexay Siphandone nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động cụ thể, ý nghĩa , thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa tỉnh Champasak với các tỉnh miền Trung và miền Nam của VN tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Việc tham dự đông đủ của lãnh đạo 15 tỉnh và 2 TP của VN  trong dịp kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 là hành động ý nghĩa, thiết thực khẳng định hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt - Lào nói chung và giữa các tỉnh, TP kết nghĩa của VN với Champasak nói riêng. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các tỉnh TP của VN đã trao tặng cho lãnh đạo tỉnh Champasak những món quà nghĩa tình, thể hiện sự đoàn kết hợp tác hữu nghị gắn bó giữa 2 dân tộc Lào - Việt.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đ/c Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã đến thăm mô hình nuôi cá nước lạnh do Lâm Đồng hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho tỉnh Champasak được thực hiện tại cụm bản Thongkalỏng, huyện Pakson, từ trung tuần tháng 3/2009 và tới nay đã có sản phẩm. Tổng kinh phí  mà tỉnh Lâm Đồng đầu tư hỗ trợ tỉnh Champasak để xây dựng và chuyển giao mô hình nuôi cá nước lạnh này là gần 1 tỷ đồng. Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn các cán bộ kỹ thuật của tỉnh Champasak sẽ phát huy tốt mô hình này trong tương lai và nếu có thị trường tiêu thụ tốt sẽ góp phần định hình và phát triển nghề  chăn nuôi cá nước lạnh ở tỉnh Champasak nói riêng và nước Lào nói chung.

HỮU PHÚC