Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thành phố Đà Lạt

02:09, 12/09/2012

(LĐ online) - Sáng ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Đà Lạt về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012.

* Quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KT-XH năm 2012

(LĐ online) - Sáng ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Đà Lạt về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012. Về phía thành phố Đà Lạt có đồng chí Đoàn Văn Việt – UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt; đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các ban, ngành thành phố tham dự.

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Báu
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Báu

 
Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Lạt cho biết: Nhìn chung tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2012 cơ bản ổn định tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng đều ổn định và có bước tăng trưởng so với năm 2011. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 505 tỷ đồng, đạt trên 61% kế hoạch; xuất khẩu ước đạt trên 32 triệu USD; lượng khách du lịch đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng gần 2 triệu 8 trăm ngàn lượt, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 2.800 tỷ đồng,   khối lượng xây dựng cơ bản đến nay ước đạt 275.000 triệu đồng, đã giải ngân được 155.860 triệu đồng, đạt 81,5% kế hoạch. Qua đó giải quyết việc làm cho khoảng 3.600 lao động. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng và nhu cầu của nhân dân. Chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, tình hình tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ… Đặc biệt phong trào xây dựng đời sống văn hoá, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng thành phố văn minh thân thiện được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số mặt tồn tại hạn chế được UBND thành phố Đà Lạt thẳng thắn nhìn nhận đó là: thu ngân sách đạt thấp, không đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra; tiến độ xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản trọng tâm chậm do thiếu vốn; công tác quản lý danh lam thắng cảnh, quản lý du lịch và liên kết trong du lịch còn hạn chế; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, một số vụ vi phạm về lâm nghiệp, về xây dựng xử lý còn chậm, thiếu cương quyết. Đây là những vấn đề mà UBND thành phố Đà Lạt cần tập trung bàn biện pháp giải quyết trong thời gian tới, nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu KT- XH đã đề ra.  

Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện được 9 tháng, UBND thành phố Đà Lạt đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng còn lại của năm 2012 đó là: tập trung thực hiện các nội dung chương trình phát triển du lịch chất lượng cao theo hướng bền vững; phát triển công nghệ chế biến gắn với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư phát triển các loại sản phẩm có lợi thế như rau an toàn, hoa cắt cành, atiso, dâu tây… Tập trung cho công tác thu ngân sách, tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ UBND một số phường, xã và các cơ quan chuyên môn để tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động…

Ông Trần Đình Văn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Ảnh: Văn Báu
Ông Trần Đình Văn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Ảnh: Văn Báu


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt đã làm được trong 9 tháng đầu năm 2012, đó là doanh thu trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại; doanh thu từ sản xuất nông nghiệp, triển khai tốt xây dựng cơ bản và an sinh xã hội. Chủ tịch Nguyễn Xuân Tiến lưu ý thành phố trong thời gian tới việc ngân sách thu còn chậm, danh lam thắng cảnh xuống cấp chậm khắc phục, giải phóng mặt bằng kéo dài, đặc biệt không để phát sinh phá rừng, khai thác khoảng sản trái phép. Qua đó, đồng chí chỉ đạo những vấn đề thành phố cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: hoàn thành quy hoạch, kiểm điểm những trường hợp để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, tập trung công tác chỉnh trang danh lam thắng cảnh, kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhất là việc thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Đồng thời rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn, hạn chế mức thấp nhất việc chặt hạ rừng, san bạt ta ly. Tiếp tục thi công dự án Quảng trường Lâm Viên, sớm phê duyệt điều chỉnh dự án và việc dứt điểm đền bù giải phóng mặt bằng của dự án, hoàn thành giải toả mặt bằng dự án khu dân cư Phạm Hồng Thái, dự án Công viên văn hoá đô thị Bùi Thị Xuân – Đinh Tiên Hoàng. Khẩn trương xây dựng đề án năm du lịch quốc gia, tổ chức tốt công tác an sinh xã hội, nhất là tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài. Chủ tịch tỉnh cũng đồng ý một số đề xuất của thành phố về đầu tư xây dựng hạ tầng trên cơ sở lựa chọn những công trình, hạng mục thực sự bức xúc để đầu tư.

Hồ Lan – Xuân Trung