Đại hội đại biểu Những người Công giáo tỉnh Lâm Đồng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V

03:10, 17/10/2012

(LĐ online) - Sáng nay 17/10/2012, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành đại hội đại biểu Những người Công giáo tỉnh Lâm Đồng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017.

[links()]* Linh mục Hoàng Văn Chính, Nguyên Phó Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017

(LĐ online) - Sáng nay 17/10/2012, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành đại hội đại biểu Những người Công giáo tỉnh Lâm Đồng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017.

Đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện cùng Linh mục Vũ Đình Tân
Đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện cùng Linh mục Vũ Đình Tân.


Tham dự đại hội có ông Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; ông Phạm Kim Khang- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Ông Trương Văn Thu - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, sở Nội vụ, các ban ngành có liên quan và 163 đại biểu về tham dự, trong đó có 140 Linh mục và 23 tu sỹ, nữ tu các dòng tu, tu hội.

Theo bảng báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IV (2007-2012) thì trong 5 năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện theo tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Hiện toàn tỉnh có hơn 350 ngàn giáo dân, chiếm 27% dân số tỉnh, sinh hoạt tại 84 giáo xứ, 40 giáo họ, có Tòa Giám mục tại thành phố Đà Lạt với 1 Giám mục, trên 250 linh mục, 700 tu sỹ nam, nữ và 39 dòng, tu hội hiện diện.

Nhiệm kỳ vừa qua với nhiều phong trào thi đua như thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Xây dựng đời sống văn hóa mới, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; Thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… đồng bào Công giáo tỉnh đã có nhiều đóng góp đáng kể trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp tục phát huy kết quả nhiệm kỳ qua, đại hội đã đề ra những phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung đưa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh, tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” với nhiều nội dung như đoàn kết phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái… để nỗ lực thực hiện đường hướng, nhiệm vụ của hàng Giáo phẩm Việt Nam là xây dựng Hội Thánh Chúa trong lòng dân tộc Việt Nam, gắn bó với vận mệnh quê hương theo tinh thần “Trong nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống của mỗi dân tộc”.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương, bầu Ban chấp hành khóa V, theo đó Linh mục Hoàng Văn Chính, Nguyên Phó Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UB Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu ra 45 vị vào Ban chấp hành Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, bầu 5 vị vào Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ V. Đồng thời, đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Ủy ban Đoàn kết Công giáo toàn quốc gồm 6 vị.

Sau khi đại diện các ban Đoàn kết Công giáo trình bày các tham luận, đại hội cũng tiến hành thông qua Nghị quyết đại hội và trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Đoàn kết Công giáo cho 4 đại biểu, Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho 7 tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo tỉnh cũng như đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào những người Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục dấn thân “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Diễm Thương