Trên 50% giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản vi phạm Luật Tài nguyên khoáng sản

09:08, 21/08/2013

(LĐ online) - Chiều ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ TN&MT - Nguyễn Minh Quang đã có buổi trả lời chất vấn trước Ủy Ban thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội cả nước thông qua cuộc họp trực tuyến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý tài nguyên khoáng sản.

(LĐ online) - Chiều ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ TN&MT - Nguyễn Minh Quang đã có buổi trả lời chất vấn trước Ủy Ban thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội cả nước thông qua cuộc họp trực tuyến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý tài nguyên khoáng sản.

Theo các đại biểu Quốc hội thì 2 năm sau khi có Luật Tài nguyên khoáng sản có hiệu lực, Bộ đã cấp 17 giấy phép và các địa phương cấp 957 giấy phép thăm dò khai khoáng, tuy nhiên trên 50% trong số đó đã vi phạm như cấp phép không qua đấu giá, không đúng thẩm quyền và không đánh giá tác động về môi trường.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, vấn đề này đã được báo cáo với Chính phủ và chính Thủ tướng cũng đã yêu cầu đến ngày 30-11, UBND các tỉnh phải báo cáo kết quả xử lý.

Và cũng theo Bộ trưởng Quang, thì vấn đề sai phạm trong việc cấp phép chủ yếu là nằm ở các địa phương.

Giải thích về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chậm trễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã một lần nữa khẳng định, vấn đề nằm ở sự thiếu tích cực của các địa phương. Và hứa đến hết ngày 31/12 sẽ cấp được 85% theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Nếu không làm được hoặc chậm trễ thì Bộ sẽ bị Thủ tướng phê bình cảnh cáo và ở phía địa phương thì Chủ tịch tỉnh sẽ bị kỷ luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì việc cấp giấy phép tài nguyên khoáng sản tràn lan và vi phạm trên quá nửa như vậy mà không thấy vai trò của thanh tra, giám sát thì chắc chắn có dấu hiệu tiêu cực.

Linh Đan - Văn Báu