Đức Trọng đổi mới "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

08:08, 06/08/2014

Đức Trọng sau 4 năm thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng còn một số mặt hạn chế, đó là chưa đi vào chiều sâu, việc thực hiện cam kết và chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên chưa thật sự nghiêm túc.

Đức Trọng sau 4 năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng còn một số mặt hạn chế, đó là chưa đi vào chiều sâu, việc thực hiện cam kết và chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên chưa thật sự nghiêm túc. Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị là một yêu cầu cấp thiết đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đức Trọng. 
 
CNVC Lâm Đồng cất cao lời ca chào mừng Ngày sinh nhật Bác (19/5). Ảnh: NGỌC MINH
CNVC Lâm Đồng cất cao lời ca chào mừng Ngày sinh nhật Bác (19/5). Ảnh: NGỌC MINH
 
Nét mới của việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đức Trọng là sự kết hợp giữa thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bằng việc rà soát, bổ sung, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là cán bộ, đảng viên nắm giữ cương vị chủ chốt phải gương mẫu đi đầu trong ý thức trách nhiệm đối với công việc và đạo đức lối sống. Nét mới nữa là: Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm, nhằm tháo gỡ những khó khăn, ách tắc để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH của địa phương. Theo đó, một mặt Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, theo hướng nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện bản đăng ký và chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt chi bộ, các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng chủ đề, chuyên đề hàng năm, đặc biệt là chủ đề xuyên suốt đến năm 2015 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, nếp sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, được đưa ra thảo luận, đối chiếu với việc làm thực tế của từng cán bộ, đảng viên trong thực thi công tác được giao, cũng như trong đạo đức, lối sống, sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng nói trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đức Trọng, lấy trọng tâm là “làm theo” và đều được đưa ra kiểm điểm, góp ý vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần từ huyện, đến xã, đến thôn. Trong các buổi chào cờ sáng thứ hai cấp huyện, cấp xã, các cán bộ, đảng viên thay vì kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như trước đây, sẽ kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được so với bản đăng ký của cá nhân, tập thể nơi mình công tác, qua đó các cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị tham gia góp ý. Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ chủ chốt, đứng đầu, trong quá trình kiểm điểm việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; mối quan hệ giữa bản thân với tập thể, với quần chúng và nêu gương về đạo đức, lối sống… Điển hình trong việc tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần là tại Đảng bộ, chính quyền xã Phú Hội. Tại đây, việc tổ chức chào cờ có kiểm điểm, góp ý được duy trì thường xuyên vào sáng thứ hai hàng tuần như ở cấp huyện và các địa phương khác, mà còn được triển khai xuống các chi bộ, Ban nhân dân các thôn. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến tích cực, thực chất trong việc thực hiện bản đăng ký và chuẩn mực đạo đức học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh. Mặt khác, tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết một số lĩnh vực gây bức xúc trên địa bàn như: Ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; Tăng cường công tác QLBV rừng, quản lý đất đai; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; ngăn chặn, kiềm chế tai nạn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm như: Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng công nghệ cao, chương trình xây dựng nông thôn mới, công trình cầu qua sông Đa Nhim, hệ thống thoát nước quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa, công trình hồ chứa nước K’Nai, khu trung tâm hành chính - quảng trường huyện…
 
Từ sự đổi mới trong việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 3 năm qua nói trên, tình hình CT-KT-XH của huyện Đức Trọng đã có sự chuyển biến tích cực và phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 3 năm (2010-2013) đạt 15,8%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.327, 2 tỷ đồng, đạt 44,24% KH 5 năm; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 7.087 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 101 triệu USD; tổng thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,6 triệu đồng (2010), lên 29,52 triệu đồng (2013); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,19% (2011) xuống còn 2,59% (2013), trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS chiếm 6,53%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh; an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, ANCT-TTATXH luôn được đảm bảo. Đức Trọng đã trở thành 1 trong 4 địa phương trọng điểm của cả tỉnh và vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Kết quả và vinh dự lớn lao này, theo ông Trần Ngọc Hương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng là có sự đóng góp to lớn, quyết định của việc đổi mới “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng, có sức lan tỏa lớn.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ