Đoàn Đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật người có công với cách mạng

04:08, 14/08/2014

Chiều ngày 13/8/2014, Đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật người có công tại Lâm Đồng. Tham dự và chủ trì có đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Bá Thuyền - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH; đại biểu Quốc hội YaDuck và đại diện Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng…

* Phát hiện, đình chỉ 14 hồ sơ giả mạo hưởng chế độ chính sách
 
Chiều ngày 13/8/2014, Đoàn ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật người có công tại Lâm Đồng. Tham dự và chủ trì có đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Bá Thuyền - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH; đại biểu Quốc hội YaDuck và đại diện Sở Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng…
 
Qua điều tra về hộ nghèo của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện còn 28 hộ nghèo gia đình chính sách. Thực hiện theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ “về việc hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở”, đến nay, Lâm Đồng có khoảng 309 hộ thuộc diện ưu đãi, thực hiện xây mới và sửa chữa xong 288 căn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là do ngân sách trung ương phân bổ chậm, công tác rà soát, tổng hợp còn chậm. Công tác xác nhận hồ sơ thương binh, liệt sĩ đa số từ nơi khác di cư vào Lâm Đồng nên việc xác minh hồ sơ gặp khó khăn, hầu hết người hoạt động kháng chiến không còn lưu giữ giấy tờ gốc… Thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện, đình chỉ 14 hồ sơ vi phạm trong xác lập hồ sơ khống, giả mạo con dấu của cơ quan nhà nước để hưởng chế độ chính sách, hiện đã chuyển cơ quan công an để truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
 
Về thực hiện chính sách đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, Sở LĐ - TB & XH đã tiếp nhận và trình Chính phủ phong tặng 98 Mẹ VNAH, trong đó truy tặng 70 mẹ; đã thực hiện trợ cấp người phục vụ cho 28/28 mẹ VNAH còn sống.
 
Hiện nay, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách còn rất lớn, toàn tỉnh còn 911 căn nhà của người có công cần xây mới, sửa chữa nhưng do nguồn lực của Trung ương và địa phương còn hạn hẹp nên công tác thực hiện chính sách còn chậm. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng tham gia bình xét, giám sát tại cơ sở. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Bộ LĐ - TB & XH, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 28 về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Kiến nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ còn lại của năm 2013 (4,6 tỷ đồng) cho địa phương để sớm hoàn trả tạm ứng từ nguồn vốn khác của địa phương.
 
NGUYỆT THU