Kết thúc Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2014

05:08, 07/08/2014

Sau 2 ngày diễn ra nghiêm túc tại Hội trường Tỉnh ủy (10 Lê Hồng Phong, Tp. Đà Lạt), chiều ngày 6/8, Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2014 đã kết thúc. 

*Khen thưởng 8 thí sinh xuất sắc nhất 
 
Sau 2 ngày diễn ra nghiêm túc tại Hội trường Tỉnh ủy (10 Lê Hồng Phong, Tp. Đà Lạt), chiều ngày 6/8, Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2014 đã kết thúc. Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành tổng kết, nhận xét, đúc rút kinh nghiệm và chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 16 thí sinh tham gia Hội thi, trao 1 giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nhung (Lâm Hà), 1 giải nhì cho thí sinh Trần Trung Hiếu (Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh), 2 giải ba cho Trương Thành Được (Đơn Dương), Phạm Thị Thanh (Đạ Tẻh) và 4 giải khuyến khích. 
 
Đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải nhất cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhung đơn vị Lâm Hà. Ảnh: PHAN NHÂN
Đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải nhất cho chị Nguyễn Thị Thanh Nhung đơn vị Lâm Hà. Ảnh: PHAN NHÂN

Có thể nói, Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2014 là một cuộc trình diễn kỹ năng soạn thảo bài giảng, kỹ năng báo cáo, tuyên truyền miệng của những báo cáo viên trong tỉnh, thông qua đó nhân rộng cách giảng hay, hấp dẫn nhằm nỗ lực thúc đẩy các báo cáo viên học hỏi để đổi mới công tác báo cáo, tuyên truyền miệng phù hợp với tình hình mới. Theo nhận xét đánh giá của Ban Giám khảo Hội thi, các báo cáo viên đã có sự chuẩn bị rất công phu và chu đáo từ nội dung tuyên truyền đến phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Bên cạnh những báo cáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, Hội thi lần này cũng xuất hiện những báo cáo viên trẻ lần đầu dự thi nhưng có phong thái trình bày khá diễn cảm, thu hút người nghe. Tuy nhiên, cũng vẫn còn một số báo cáo viên yếu về kỹ năng thuyết phục, soạn bài giảng chưa sâu, chưa hấp dẫn, chọn lọc ví dụ đưa vào bài giảng chưa khoa học và còn dàn trải…
 
Hội thi cũng là dịp để các cấp, các đơn vị, địa phương đánh giá đúng thực chất trình độ của đội ngũ báo cáo viên, từ đó có kế hoạch quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.
 
Nguyễn Nghĩa