Bảo Lộc: Lãnh đạo Tỉnh ủy đến thăm các cơ sở sản xuất

10:09, 12/09/2014

(LĐ online) - Chiều ngày 11/9/2014, 3 đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã đến thăm các cơ sở sản xuất tại thành phố Bảo Lộc. 

(LĐ online) - Chiều ngày 11/9/2014, 3 đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã đến thăm các cơ sở sản xuất tại thành phố Bảo Lộc. 
 
* Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm Công ty Cổ phần tơ lụa Đông Lâm (tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn). Qua 5 năm hoạt động, công ty sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Công ty hiện có 200 công nhân, mức lương bình quân 5 - 7 triệu đồng/tháng. Hàng năm, công ty sản xuất khoảng 150 tấn lụa tơ tằm Kimono và caravate, xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Âu. 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến thăm Công ty CP Tơ lụa Đông Lâm, tại Khu CN Lộc Sơn.
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến thăm Công ty CP Tơ lụa Đông Lâm, tại Khu CN Lộc Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm Công ty chế biến Trà Trân Nam Việt. Ông Huỳnh Văn Duẩn - Giám đốc Công ty, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh: Công ty thành lập từ năm 2005, với qui mô sản xuất từ 8 - 10 ngàn tấn trà đen và trà xanh thành phẩm/năm. Sản phẩm của công ty xuất khẩu sang các nước Pakistan, Indonesia, Đài Loan và Mỹ. Công ty thu mua sản phẩm trà búp tươi cho khoảng 2.000 hộ nông dân tại địa phương và hiện giải quyết việc làm tại nhà máy cho 120 công nhân. Mức lương của công nhân 6 - 7 triệu đồng/tháng. 
 
Đồng chí Vũ Công Tiến và các thành viên trong đoàn công tác, trước khi đến thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại tổ dân phố 5 đã làm việc với Đảng ủy phường Lộc Sơn. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Lộc Sơn cho biết: Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Thành ủy Bảo Lộc, địa bàn phường Lộc Sơn đã được đầu tư mở rộng không gian đô thị bằng nhiều dự án, như: KCN Lộc Sơn, Bến xe liên tỉnh Đức Long - Bảo Lộc, Khu dân cư Mãi Thành, Khu dân cư Đông Đô, Khu dân cư Nguyễn Văn Cừ gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu… Đồng thời, để xây dựng phường phát triển toàn diện, cơ sở hạ tầng của phường Lộc Sơn đã dần được chỉnh trang, nâng cấp. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghệ cao, với các mô hình mới, như thâm canh chè chất lượng cao, sản xuất rau an toàn… 
 
Đ/c Vũ Công Tiến thăm mô hình sản xuất rau an toàn
Đ/c Vũ Công Tiến thăm mô hình sản xuất rau an toàn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Công Tiến cho rằng: Tuy thu nhập bình quân đầu người trong các năm gần đây đã tăng cao hơn, nhưng tốc độ phát triển của phường chưa tương xứng với tiềm năng. Địa phương cần phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án đầu tư; cần chủ động đề xuất các phương án để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tăng dần quy mô sản xuất...
 
Đồng chí Hoàng Sĩ Sơn và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm dây chuyền sản xuất may mặc của Xí nghiệp May Bảo Lộc (thuộc Tổng Công ty CP May Nhà Bè - TP HCM, tại Cụm Công nghiệp Lộc Phát). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo xí nghiệp báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh. Theo đó, xí nghiệp tạo công ăn việc làm cho 450 lao động, với thu nhập bình quân 3,6 - 3,7 triệu đồng/người/tháng. 
 
Đ/c Hoàng Sĩ Sơn kiểm tra bản đồ khu quy hoạch 30ha tại Khu CN Lộc Sơn
Đ/c Hoàng Sĩ Sơn kiểm tra bản đồ khu quy hoạch 30ha tại Khu CN Lộc Sơn

Tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, đồng chí Hoàng Sĩ Sơn đã đến kiểm tra khu quy hoạch có diện tích 30ha, nhưng chưa thực hiện xong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho 110 hộ dân. Hiện tại, Khu Công nghiệp Lộc Sơn đã thu hút được 25 dự án đầu tư, nhưng thực tế mới có 13 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 1.100 lao động. Sau đó, đồng chí đến thăm Công ty TNHH ATLANTIC Việt Nam (ACOM). Công ty ACOM là đơn vị chuyên xuất khẩu cà phê nhân. Hiện, mỗi năm Công ty ACOM xuất khẩu từ 40.000 - 45.000 tấn cà phê. Số công nhân đang làm việc tại đây là 120 người, thu nhập mỗi tháng từ 5 - 6 triệu đồng/người. 
 
XUÂN LONG - HẢI UYÊN - TRỊNH CHU