Bí thư Tỉnh ủy thị sát tại Đức Trọng

04:09, 21/09/2014

Ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác đi thị sát tại huyện Đức Trọng, cùng với lãnh đạo các sở: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Giao thông - vận tải, Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh...

Ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác đi thị sát tại huyện Đức Trọng, cùng với lãnh đạo các sở: Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Giao thông - vận tải, Tài nguyên - Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án Cầu bê tông Phú Hội, Đường Trần Phú nối dài, Chợ đầu mối nông sản và thăm gia đình nông dân Nguyễn Hoàng Hiệp, Công ty TNHH thương phẩm ATLANTIC - Việt Nam, Công ty TNHH khai thác Lâm sản Đà Lạt, Công ty cổ phần Viên Sơn.
 
(Hàng trước) Giám đốc Cty Viên Sơn (trái) và Bí thư Tỉnh ủy (phải) trao đổi về tình hình doanh nghiệp
(Hàng trước) Giám đốc Cty Viên Sơn (trái) và Bí thư Tỉnh ủy (phải) trao đổi về tình hình doanh nghiệp
 
Dự án Cầu bê tông Phú Hội do Công ty CP xây dựng công trình 510 thi công đang hoàn thành những mối hàn thép cuối cùng để tiến hành đổ bê tông cho nhịp cầu đầu tiên; cầu rộng 12m, có 4 nhịp, mỗi nhịp dài 33m, vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, từ nguồn tiền sử dụng đất; hiện, Dự án đã hoàn thành được 75% khối lượng, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành công trình. Đường Trần Phú nối dài bắt đầu từ giao lộ Trần Phú - Trần Bình Trọng, là tuyến giao thông quan trọng nối quốc lộ 20 - Chợ đầu mối nông sản - Khu Trung tâm hành chính huyện và sẽ nối với đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, có tổng vốn đầu tư trên 45 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Chợ đầu mối nông sản do Công ty TNHH TMDV Việt Đặng làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 377 tỷ đồng, có diện tích trên 42 ngàn m2, diện tích sàn 153 ngàn m2, gồm 21 hạng mục, hiện đang hoàn thiện nhà lồng đầu tiên rộng 8 ngàn m2, với khoảng 128 quầy, sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 11. Bí thư đề nghị các sở, ngành đôn đốc các đơn vị thi công và chủ đầu tư xúc tiến nhanh công trình để hoàn thành dự án đúng hạn; đối với các dự án từ ngân sách nhà nước, cần xem xét cơ cấu nguồn vốn đầu tư để không làm gián đoạn công trình…
 
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp ở thôn Phú Hòa - xã Phú Hội, trồng rau mầm, rau an toàn trong nhà lồng từ năm 2009. Với vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng cho 4 sào đất và với thời gian quay vòng đất khoảng 20 ngày/đợt thu hoạch rau, mỗi năm, anh dùng tới 500kg hạt giống, cho doanh thu khoảng 200 triệu đồng/sào. Bí thư Tỉnh ủy dặn dò anh Hiệp chú ý đến khâu bảo quản sau thu hoạch và vệ sinh môi trường, xử lý đất… để đạt hiệu quả tốt hơn mà rau vẫn an toàn cho người tiêu dùng.
 
Công ty TNHH thương phẩm ATLANTIC - Việt Nam, có diện tích 4,7ha trong KCN Phú Hội, hoạt động từ năm 2012, tổng giám đốc là người Thụy Sĩ, chuyên sơ chế cà phê theo công nghệ ướt của Nam Mỹ, với công suất 10-12 ngàn tấn/năm (chỉ hoạt động khoảng 4 tháng/năm trong mùa cà phê). Công ty TNHH khai thác Lâm sản Đà Lạt, ở lô CX4 - KCN Phú Hội có diện tích 3ha, hoạt động từ năm 2012, với năng suất 15 ngàn m3 gỗ tròn nguyên liệu, doanh thu 30-40 tỷ đồng/năm; Công ty đang đầu tư máy móc để hoàn thiện quy trình sản xuất đồ gỗ cao cấp theo công nghệ mới. Công ty cổ phần Viên Sơn nằm trên quốc lộ 27, ở thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp; có diện tích 7.000 m2, chuyên sản xuất 10-12 tấn rau quả tươi hoặc chế biến tinh mỗi ngày, cung cấp cho người tiêu dùng với tiêu chí là sản phẩm tươi, sạch, an toàn, hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Viet Gap và hướng tới GLOBAL GAP; rau quả của công ty xuất khẩu đến các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Hong Kong và đang tìm kiếm thị trường ở Mỹ và châu Âu. Đại diện các doanh nghiệp đều mong muốn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp về vốn, cơ chế, chính sách ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư máy móc, hoàn thiện quy mô sản xuất…
 
LÊ HOA