Đạ Huoai tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II

03:09, 16/09/2014

(LĐ online) - Sáng 16/9/2014, huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II. Về dự có đồng chí Trương Văn Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND cùng 110 đại biểu đại diện cho gần 7.400 đồng bào 16 DTTS anh em trên địa bàn huyện.

(LĐ online) - Sáng 16/9/2014, huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II. Về dự có đồng chí Trương Văn Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND cùng 110 đại biểu đại diện cho gần 7.400 đồng bào 16 DTTS anh em trên địa bàn huyện.
 
Đồng chí Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch UBND huyện, trao Giấy khen các tập thể và cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch UBND huyện, trao Giấy khen các tập thể và cá nhân tiêu biểu
 
Theo báo cáo tại đại hội, huyện Đạ Huoai có gần 7.400 đồng bào các DTTS, chiếm hơn 20% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua (2009 - 2014), huyện đã tổ chức được 21 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 1.150 lượt nông dân DTTS tham gia; giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho 900 hộ, với 14.850ha, bình quân mỗi hộ thu nhập từ dịch vụ này khoảng 7 - 10 triệu đồng/năm… Bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, huyện Đạ Huoai đã làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con DTTS tại địa phương. Nhờ đó, diện tích nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như cao su, sầu riêng, măng cụt… không ngừng tăng lên. Đến nay, diện tích cải tạo và trồng mới của huyện được hơn 1.160ha; trong đó, có hơn 700ha điều, gần 300ha sầu riêng và 160ha măng cụt. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ giống chè để bà con trồng xen dưới tán điều và chuyển đổi cơ cấu mùa vụ (từ 3 vụ lúa sang trồng 2 lúa - 1 bắp). Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện còn quan tâm đến việc “xóa” nhà tạm; nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước tại 3 xã Đạ P’Loa, Đoàn Kết và Phước Lộc, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng… Nhờ vậy, đời sống của người dân trong vùng DTTS không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ DTTS nghèo giảm, hiện còn 14,14%.
 
Đại hội đã biểu dương, khen thưởng và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân; trao Giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và hiệp thương, chọn cử 5 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II.
 
KHÁNH PHÚC