Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU tại huyện Bảo Lâm

03:09, 11/09/2014

Ngày 10/9/2014, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn, đã làm việc tại huyện Bảo Lâm để kiểm tra 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU...

Ngày 10/9/2014, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn, đã làm việc tại huyện Bảo Lâm để kiểm tra 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU, ngày 5/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Lâm giai đoạn 2011 - 2015. 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến (bên phải) thăm trang trại cà phê của ông Lê Quang Linh (thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức). Ảnh: BÙI TRƯỞNG
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến (bên phải) thăm trang trại cà phê của ông Lê Quang Linh
(thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức). Ảnh: BÙI TRƯỞNG
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Huyện ủy, báo cáo kết quả mà Đảng bộ và chính quyền địa phương đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/TU, trong 3 năm qua (2011 - 2014), huyện Bảo Lâm đã phấn đấu thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm 15,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với đặc thù, thế mạnh và lợi thế so sánh của địa phương; các chỉ tiêu phát triển kinh tế (sản xuất nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ); thu ngân sách và tín dụng ngân hàng; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nâng cấp hạ tầng nông thôn; thực hiện và quản lý quy hoạch; việc triển khai 5 công trình trọng điểm; công tác văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị… đã đạt được những kết quả nhất định. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm, hiện chỉ còn 4% (trong đó, vùng DTTS là 11%). 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến khẳng định Nghị quyết 06 - NQ/TU là hết sức đúng đắn và ghi nhận, biểu dương Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã tổ chức thực hiện, đạt kết quả đáng kể. Nhờ có nghị quyết quan trọng này, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo và Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm đã có những nỗ lực, sáng tạo để đạt được những chuyển biến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhắc nhở huyện Bảo Lâm cần khắc phục những tồn tại: Kinh tế tuy phát triển, nhưng chưa đều, tỷ lệ hộ DTTS nghèo còn cao; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn phát triển chậm; công tác quản lý bảo vệ rừng cần được tăng cường hơn nữa; việc tổ chức bộ máy và cải cách hành chính còn có những hạn chế… Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà huyện đã đề ra và những ý kiến phát biểu bổ sung. Đồng chí yêu cầu huyện Bảo Lâm cần phải đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội; khẳng định được thế mạnh và lợi thế so sánh của địa phương là sản xuất nông nghiệp (trà và cà phê), công nghiệp (bauxite)… Từ đó, huyện cần tổ chức tốt việc cung ứng vật tư nông nghiệp; đào tạo nghề và cung cấp nguồn lao động; tổ chức các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận các mô hình đa ngành trong sản xuất; xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm thế mạnh, có lợi thế so sánh; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống của bà con DTTS; tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp… 
 
Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã đi thăm và kiểm tra thực tế các mô hình sản xuất cà phê tại thôn Tiền Yên (xã Lộc Đức) và sản xuất chè chất lượng cao tại Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng. 
 
* Sáng 10/9/2014, đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII (đơn vị tỉnh Lâm Đồng) và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã làm việc với Đảng ủy xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) để kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2010 - 2014.
 
Theo báo cáo của Đảng ủy xã Lộc An: trong giai đoạn 2010 - 2014, tình hình kinh tế - xã hội ở xã Lộc An phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 16%; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được giữ vững; tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 72 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3,17%; thu nhập bình quân đầu người ở Lộc An là 35 triệu đồng/năm… Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, xã đã đạt 16 trong tổng số 19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên chú trọng. Từ 4 năm 2010 - 2014, Đảng bộ xã Lộc An đã kết nạp được 48 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 281 đảng viên. Cũng trong 4 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lộc An đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát 29 chi bộ và đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém; qua đó, kịp thời xử lý 8 đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong đó, 5 đảng viên bị khiển trách, 3 đảng viên bị cảnh cáo. 
 
XUÂN LONG - TRỊNH CHU