Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU

03:09, 14/09/2014

Sáng ngày 11/9/2014, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại thành phố Bảo Lộc để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa IX) về phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

Sáng ngày 11/9/2014, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại thành phố Bảo Lộc để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa IX) về phát triển thành phố Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 
 
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Thành ủy Bảo Lộc - Ảnh: BÙI TRƯỞNG
Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại Thành ủy Bảo Lộc - Ảnh: BÙI TRƯỞNG
 
Tại buổi làm việc với Thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy kết quả mà Đảng bộ và UBND thành phố đã đạt được. Nội dung báo cáo nêu  rõ: Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU, thành phố Bảo Lộc đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm (theo giá thực tế) là 16,4% (theo giá so sánh năm 1994 là 12,1%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (năm 2014, nông - lâm nghiệp chiếm 25,5%, công nghiệp và xây dựng chiếm 35%, thương mại và dịch vụ chiếm 39,5%); tổng thu ngân sách đạt 2.379 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 705 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,75% (năm 2011) xuống còn 1,41% (năm 2014)… Các chương trình trọng tâm và các công trình trọng điểm, thành phố đã tập trung triển khai gắn với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng tiếp cận với tiêu chí đô thị loại II (đáp ứng yêu cầu tỉnh lỵ). 
 
Sau khi nghe báo cáo của thành phố, nghe lãnh đạo và đại diện các ngành của thành phố và tỉnh phát biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến khẳng định: Nghị quyết 07 - NQ/TU là hết sức đúng đắn, là định hướng để thành phố Bảo Lộc triển khai, nhằm hình thành một trung tâm dịch vụ - công nghiệp, là trung tâm lớn thứ 2, vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh. Đồng chí ghi nhận: Thực hiện Nghị quyết 07 - NQ/TU, thành phố đã có những nỗ lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và ổn định, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị… Về những hạn chế, tồn tại, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhắc nhở: Kinh tế của thành phố tuy có bước phát triển nhưng còn thấp; sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, khả năng cạnh tranh còn hạn chế; có lợi thế về dịch vụ nhưng chưa có sản phẩm mới; thu ngân sách đạt thấp; nợ thuế còn lớn và kéo dài; quản lý đô thị chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đạt thấp; thu hút các nhà đầu tư bị chững lại…; từ đó, làm chậm tốc độ phát triển trung tâm dịch vụ - công nghiệp. 
 
Từ nay đến cuối năm 2014 và năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố đã đề ra và những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh. Đồng thời, đồng chí yêu cầu thành phố Bảo Lộc cần tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 07 - NQ/TU đã đề ra. Thành phố cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư. Trong định hướng từ 2016 - 2020, thành phố Bảo Lộc cần tiếp tục khẳng định vị thế phát triển vùng, trung tâm dịch vụ - công nghiệp phía Nam tỉnh, để có sự đổi mới, tạo “đột phá” trong các lĩnh vực, phát triển qui mô và dựa trên lợi thế cạnh tranh để phát triển; cần tạo sự liên kết vùng phía Nam để phát triển công nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; cần hình thành cơ chế, chính sách riêng để khuyến khích thu hút đầu tư và phát triển. Thành phố phải quy hoạch mở rộng theo hướng quy hoạch vùng. Chất lượng quy hoạch phải đảm bảo là một đô thị loại II hiện đại. Các định hướng phát triển về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… của thành phố Bảo Lộc cũng theo hướng chất lượng cao để phát triển thành một trung tâm thứ hai, sau thành phố Đà Lạt. 
 
Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhắc nhở Đảng bộ thành phố Bảo Lộc phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chuẩn bị chu đáo đại hội Đảng các cấp. 
 
BÙI TRƯỞNG