Các dân tộc Lâm Đồng đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển

03:10, 15/10/2014

(LĐ online) - Ngày 15/10, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ II, năm 2014. 

(LĐ online) - Ngày 15/10, tại TP Đà Lạt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ II, năm 2014. 
 
Tham dự đại hội, có các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Ủy ban Dân tộc; các đồng chí đại diện các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện và thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho 300.369 người của 42 dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. 
 
Đại hội đã thông qua báo cáo “Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển”. Đến nay, toàn tỉnh có 65/147 xã, phường, thị trấn và 468 thôn, buôn có trên 20% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; nhiều thôn, buôn đồng bào DTTS chiếm hơn 80%. 
 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương trao tặng bức tranh cho đại hội
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương trao tặng bức tranh cho đại hội

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển của đồng bào các dân tộc, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Giai đoạn 2009-2014, địa phương đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào DTTS, thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS đạt 25 triệu đồng/năm. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: trồng bơ ghép, cam ghép, chuối laba, nuôi cá nước ngọt, thâm canh cà phê, chăn nuôi bò sữa; nhiều làng nghề truyền thống được khôi phục và duy trì phát triển. Nhiều tấm gương điển hình như: Gia đình ông Ya Uông (Tu Tra, Đơn Dương), có 9ha đất sản xuất, 10 con bò, 40 con trâu, với thu nhập khoảng 900 triệu đồng/1 năm, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động; Gia đình ông Ha Kai (Tân Thanh, Lâm Hà), có hơn 8ha đất canh tác kết hợp chăn nuôi, đạt thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 25 lao động; Gia đình ông Ya Loan (Ka Đô, Đơn Dương), có thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm, giải quyết cho trên 30 lao động có việc làm thường xuyên… 
 
Cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng, đến nay, tất cả các xã đã có đường ô tô đến được trung tâm, điện lưới quốc gia, trạm y tế; hơn năm nghìn lao động DTTS được đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 10,7%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên. 
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng cho đại hội
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng cho đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của bà con đồng bào các dân tộc trong việc phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đại hội lần này là sự kiện chính trị quan trọng; là biểu tượng cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí, hành động nhằm phát huy sức mạnh của 43 dân tộc anh em cùng làm ăn sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào DTTS. Với tinh thần đoàn kết, các dân tộc anh em tỉnh nhà sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra; góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.  
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng đại hội bức trướng với nội dung “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. 
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc đại hội
Đồng chí Đoàn Văn Việt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Đại hội còn được nghe báo cáo tham luận của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực công tác như việc phát huy vai trò người tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; một số giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác vận động, tuyên truyền giúp nhau phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Đồng thời, thống nhất thông qua quyết tâm thư với các nội dung như: Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường mối đoàn kết; cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo đồng bào, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
 
Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác dân tộc của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Đặc biệt là kết quả đầu tư vùng DTTS, hỗ trợ con em DTTS theo học các trường đại học, cao đẳng và bố trí việc làm khi ra trường; những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất. Đồng chí tin tưởng rằng, đồng bào các DTTS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.
 
Đồng chí Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách dân tộc, giai đoạn 2009 - 2014
Đồng chí Phạm Kim Khang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách dân tộc
giai đoạn 2009 - 2014

Dịp này, có 66 tập thể, cá nhân đồng bào DTTS vinh dự được tôn vinh, trao tặng Bằng khen của Chính phủ; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2009 - 2014.
 
Thụy Trang