Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Cát Tiên

09:01, 07/01/2015

(LĐ online) - Chiều 6/1, đồng chí Vũ Công Tiến cùng các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Cát Tiên để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(LĐ online) - Chiều 6/1, đồng chí Vũ Công Tiến cùng các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Huyện ủy Cát Tiên để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Theo báo cáo của Huyện ủy Cát Tiên: Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Cát Tiên đạt 17%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50 tỷ đồng; tổng mức đầu tư xã hội được 550 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 1.369 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,33%; Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những chuyển biến tích cực; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng… ổn định và tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, huyện Cát Tiên đã và đang được tích cực triển khai.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Công Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cát Tiên đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh: Tiến độ thực hiện các công trình, các dự án của huyện Cát Tiên trong thời gian qua còn chậm, huyện cần tích cực phối hợp với các ban, ngành của tỉnh để khởi động lại các công trình, dự án đang còn dang dở; quy hoạch chi tiết, phân vùng sản xuất lúa chất lượng cao; giữ vững và nâng cao thương hiệu Lúa - Gạo Cát Tiên.
 
Ngoài ra, huyện cần chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, tạo sự liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh về nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh, bền vững; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo ai cũng có Tết...
 
Đồng chí Vũ Công Tiến làm việc tại Huyện ủy Cát Tiên
Đồng chí Vũ Công Tiến làm việc tại Huyện ủy Cát Tiên

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Phước Cát I (huyện Cát Tiên) để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Phước Cát I nhiệm kỳ tới. 
 
Theo báo cáo của đồng chí Lục Văn Quan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Cát I: Trong năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp được giữ vững; tổng thu ngân sách địa phương được hơn 2,5 tỷ đồng… Phước Cát I hiện còn 32 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,4 triệu đồng/ năm. Năm 2014, xã Phước Cát I đã tạo được việc làm mới cho 270 lao động; kết nạp mới 15 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 165 người. 
 
Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Phước Cát I đã đạt 17/19 tiêu chí. Các lĩnh vực khác, như văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị… đều duy trì, phát triển.
 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Công Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà xã Phước Cát I đã đạt được. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, chính quyền xã Phước Cát I cần lưu ý đến sự phát triển đồng đều giữa 10 thôn trong xã cũng như tạo sự “đột phá” hơn nữa trên các lĩnh vực. Xã cần nâng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh; tích cực triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh, quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chăm lo Tết cho người dân địa phương, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 
TRỊNH CHU