Đối ngoại quốc phòng: Mở ra triển vọng hợp tác mới

08:01, 05/01/2016

Ngày 26/8/2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Tiểu khu Quân sự tỉnh Xiêm Riệp - Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiến hành ký kết Quy chế kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác năm 2015. 

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác năm 2015 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7/ Quân đội Nhân dân Việt Nam với Bộ Tư lệnh Quân khu 4/ Quân đội Hoàng gia Campuchia, ngày 26/8/2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Tiểu khu Quân sự tỉnh Xiêm Riệp - Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiến hành ký kết Quy chế kết nghĩa và bản ghi nhớ hợp tác năm 2015. Sự kiện này thể hiện sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hợp tác, hữu nghị, vì hòa bình, thịnh vượng giữa nhân dân hai tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) và Xiêm Riệp (Campuchia).
 
Ký kết quy chế kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và Tiểu khu Quân sự Xiêm Riệp
Ký kết quy chế kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và Tiểu khu Quân sự Xiêm Riệp

Tại Lễ ký kết, Ngài Xon Riha - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêm Riệp cũng như Trung tướng Kung Pha - Phó Tư lệnh Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia đều khẳng định: “Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Từ năm 1967, khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã mở ra thời kỳ lịch sử đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Campuchia, nhân dân hai nước anh em luôn đồng cam cộng khổ, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Người dân Campuchia mãi mãi ghi lòng tạc dạ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống lại họa diệt chủng Khơ me đỏ”. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã cam kết luôn nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa hai địa phương và quân đội hai bên vì mục tiêu hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Trước đó, để hoạt động kết nghĩa đạt hiệu quả, mỗi bên đều thành lập một tổ công tác đối ngoại quốc phòng là cơ quan đại diện để thường xuyên trao đổi thông tin, giúp lãnh đạo hai đơn vị chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa và hoạt động phối hợp giữa hai bên.
 
Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã đón 4 đoàn từ Campuchia sang thăm gồm: 2 đoàn Tiểu khu quân sự Xiêm Riệp, 2 đoàn gia đình tướng lĩnh do các Ngài Đại tướng - Phó Tư lệnh Lục quân và Đại tướng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, thành lập 1 đoàn công tác sang thăm, chúc tết Tiểu khu Quân sự Xiêm Riệp và Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Với phương châm “Đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quy chế kết nghĩa quy định những vấn đề cơ bản về nguyên tắc, phương thức, trách nhiệm, chế độ thông tin hội họp... Theo đó, hai đơn vị thống nhất 9 nội dung giao lưu hợp tác như: chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng đơn vị quân đội; cùng nhau đề ra biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động khủng bố, vận chuyển ma túy, buôn bán vũ khí, các tội phạm nguy hiểm khác và mọi hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh của hai nước. Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Xiêm Riệp củng cố, xây dựng doanh trại, giải quyết một số khó khăn về trang thiết bị sinh hoạt. Tiểu khu Quân sự tỉnh Xiêm Riệp cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đội công tác của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng thu thập, xác minh thông tin về liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ chiến tranh. Được biết, từ trước đến nay, Tiểu khu Xiêm Riệp đã phối hợp giúp đỡ các lực lượng của Quân khu 7 tìm kiếm được 623 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia. Quy chế kết nghĩa cũng quy định rõ trách nhiệm của cả hai bên là tuyệt đối không cho phép bất cứ lực lượng nào sử dụng địa bàn của mình để phá hoại sự ổn định an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của phía bên bạn, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hai nhà nước Việt Nam - Campuchia. 
 
Việc ký kết quy chế kết nghĩa thực sự mở ra một trang mới trong công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao quốc phòng của LLVT hai bên. Mục tiêu và hành động cụ thể sẽ nhanh chóng được triển khai và hy vọng mang đến nhiều điều tốt đẹp trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn (Phó Chỉ huy trưởng - Bộ CHQS tỉnh)