Hội nghị trực tuyến về tình hình hạn hán và một số giải pháp phòng, chống hạn năm 2016

05:03, 10/03/2016

Trước tình hình hạn hán đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngày 9/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan để bàn về tình hình hạn hán và tìm giải pháp phòng, chống hạn năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trước tình hình hạn hán đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngày 9/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan để bàn về tình hình hạn hán và tìm giải pháp phòng, chống hạn năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với khoảng 300.000ha đất canh tác nông nghiệp, đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng, xuống giống được gần 33.500ha cây hàng năm và gần 1.900ha hoa các loại. Lâm Đồng hiện có 426 công trình thủy lợi; 1.191km kênh mương, đáp ứng nước tưới cho gần 59% diện tích sản xuất. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt và triển khai Đề án phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ với nguồn kinh phí 120 tỷ đồng, dự kiến diện tích tưới tăng lên từ 6.000-8.000ha. Từ đầu năm đến nay, tình hình khí hậu, thủy văn không thuận lợi cho sản xuất và đời sống; dự kiến có khoảng 31.600ha cây trồng bị hạn hán. Tình trạng hạn hán cục bộ đang xuất hiện tại một số địa phương, với diện tích gần 1.000ha; nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 5 mức cực kỳ nguy hiểm. Riêng vấn đề nước sinh hoạt thì nhiều công trình không đáp ứng đủ nhu cầu, bị hư hỏng, xuống cấp nên đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt với trên 1.000 hộ, dự báo sẽ có khoảng 4.000 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt nếu nắng nóng còn tiếp tục kéo dài.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo ứng phó với nắng hạn của các ban, ngành, địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, với tình hình khí hậu diễn biến bất lợi, nắng hạn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung vào các việc trọng tâm như: “Tập trung nguồn lực để khơi thông, nạo vét kênh mương nội đồng; có các biện pháp tích trữ nước tại các hồ chứa hoặc những công trình thủy lợi nhỏ; đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, sử dụng nước cần tiết kiệm; thực hiện đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ; đảm bảo nước sinh hoạt; bảo vệ rừng, trồng rừng, phòng cháy rừng trong mùa khô hạn. Về kinh phí, trước mắt sử dụng những nguồn kinh phí từ địa phương giải quyết cấp bách những công trình quy mô lớn, sửa chữa những hồ, đập nhỏ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương để thực hiện các giải pháp chống hạn hán kéo dài… Đặc biết, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp, thống nhất, đặt quyết tâm lớn để thực hiện các giải pháp hiệu quả, đồng bộ”. 
 
Phan Nhân