Người đại biểu nhân dân

09:04, 13/04/2016

Nhiệm kỳ qua, phần lớn các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đã thể hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chất lượng đại biểu hiện nay không đều.

Bà Hoàng Thị Thu Hồng - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Đại biểu HĐND phải đứng ở vai trò là đại diện của cử tri để chất vấn
 
Nhiệm kỳ qua, phần lớn các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đã thể hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chất lượng đại biểu hiện nay không đều. Số đại biểu có năng lực, trình độ thì hạn chế thời gian để hoạt động HĐND, bởi thời gian họ dành cho nhiệm vụ chuyên môn là chủ yếu. Ngược lại, một số đại biểu có thời gian dành cho hoạt động HĐND thì thiếu điều kiện để tiếp cận, nắm bắt thông tin và hiểu thêm về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi chất vấn, một số đại biểu do không nắm bắt được vấn đề đưa ra nên chất vấn chưa sâu hoặc không truy vấn đến cùng. Một số đại biểu hoạt động còn câu nệ, có khi cả nhiệm kỳ không tham gia hoạt động giám sát hay không chất vấn vấn đề nào. Đó cũng là vấn đề mà người đại biểu HĐND cần phải khắc phục. 
 
Tư tưởng ngại chất vấn vẫn còn nhiều. Chẳng hạn như chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện rất ngại chất vấn chủ tịch UBND tỉnh, các giám đốc sở. Đó cũng chính là một phần hạn chế trong hoạt động HĐND các cấp. Chính vì vậy, đại biểu phải tự thấy được trách nhiệm của mình là người đại biểu dân cử; đồng thời hiểu rằng vấn đề giám sát, chất vấn không phải nhằm vào ai, vào tổ chức nào mà mục đích là làm sao để việc chấp hành các quy định của pháp luật ngày càng tiến bộ hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân. Việc truy đến cùng các câu hỏi trong chất vấn nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhất. Nhân dân ngày càng tin hơn vào các đại biểu của mình, vào chính quyền và các chính sách của Nhà nước. 
 
Theo tôi, các đại biểu HĐND khi tham dự các kỳ họp HĐND thì hãy đứng ở vai trò là đại diện của cử tri đã bầu mình lên để chất vấn. Công tác đại biểu HĐND hiệu quả hay không ngoài thực hiện những quy định của pháp luật thì phần lớn còn phụ thuộc vào chính cái tâm và tầm của người đại biểu HĐND.
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng: Nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND
 
Được sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh giới thiệu tôi là người đại diện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là vinh dự to lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề với một sĩ quan có hơn 30 năm phục vụ trong quân đội. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ đem hết trí tuệ, tâm huyết, thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường xuyên cập nhật thông tin, rèn luyện kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND, thể hiện tốt bản lĩnh, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh. Đồng thời, cùng với cơ quan chuyên môn và tập thể Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về quốc phòng, quân sự đề xuất với HĐND tỉnh các chủ trương, giải pháp thực hiện pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương hiệu quả. Tích cực tham gia vào các chủ trương, giải pháp của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Cùng với đó, luôn giữ mối liên hệ với cử tri, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan và thông tin kịp thời kết quả việc giải quyết các kiến nghị đến cử tri... 
 
Ông Hồ Đức Thái - Bí thư chi bộ tổ 17, phường 4, thành phố Đà Lạt: Người đại biểu phải có tâm, có tầm và nói thay tiếng nói của cử tri
 
Chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia cùng với ban công tác Mặt trận, tổ dân phố thực hiện tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để nhân dân hiểu rõ ngày bầu cử 22/5/2016 thực sự là ngày hội của toàn dân, mỗi cử tri chúng tôi đều đã được mời tham gia giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và được phát huy dân chủ trong việc nói lên tiếng nói, ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tuy nhiên, điều mong muốn của cử tri chúng tôi là khi người được giới thiệu ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới cần phát huy năng lực, thể hiện sự gương mẫu trách nhiệm trước nhân dân nơi bầu ra mình, đặc biệt là trước các vấn đề mà cử tri bức xúc lâu nay mà chưa được giải quyết triệt để. Từ đó, các đại biểu phải chủ động đưa được tiếng nói, những kiến nghị của cử tri đến với cấp có thẩm quyền để sớm có biện pháp giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.        
 

NHÓM PVXDĐ