(LĐ online) - Nhắc đến Di Linh, là nhắc đến những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nếu như "ngày thứ bảy vì dân" đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, thì công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có những cách làm hiệu quả.
(LĐ online) - Nhắc đến Di Linh, là nhắc đến những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Nếu như “ngày thứ bảy vì dân” đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, thì công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có những cách làm hiệu quả.
Từ công tác chỉ đạo sâu sát
Di Linh là huyện có địa bàn rộng, tổng diện tích tự nhiên 161.464 ha với 19 đơn vị hành chính, gồm: 18 xã, 01 thị trấn; dân số toàn huyện có khoảng 167.000 người; cơ cấu dân cư đa dạng với 28 dân tộc anh em ở các tỉnh, thành trong cả nước tập trung về sinh sống, lập nghiệp. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 37,6% dân số toàn huyện. Tuy có nhiều trở ngại, nhưng công tác lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của cấp ủy các cấp vẫn được triển khai sâu rộng, toàn diện.
Ngay từ đầu tháng 2/2016, tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, từ thôn, tổ dân phố, cho đến các cơ quan hành chính cả ở xã, thị trấn, huyện đã được phổ biến các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đồng chí Nguyễn Canh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng bầu cử cho biết: “Di Linh có tới 142 điểm bỏ phiếu, tuy nhiên việc tuyên truyền trong nhân dân đã được triển khai sâu rộng, toàn diện, đặc biệt là tại các xã có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.Chúng tôi đã tuyên truyền kỹ về màu sắc từng lá phiếu cụ thể, đó là phiếu màu vàng là bầu cho Đại biểu Quốc hội, phiếu màu đỏ là bầu cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phiếu màu xanh là bầu cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, màu trắng bầu cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Chúng tôi cũng đã đã đề nghị các Linh mục kết thúc sớm phiên lễ nhà thờ buổi sáng (22/5 vào ngày chủ nhật) và được các Linh mục nhiệt tình hưởng ứng và hứa sẽ vận động giáo dân đi bầu”.
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng Hướng dẫn số 14-HD/TG, ngày 03/02/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ “Về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 25/02/2016 “Về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”; Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 08/4/2016 “Về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền về bầu cử bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
|
Nhiều cây xanh giúp cho phòng bỏ phiếu đẹp hơn |
Đến những cách làm hiệu quả
Về công tác học tập, quán triệt, đến nay toàn huyện đã mở được 02 lớp tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo bầu cử cho 750 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên khối các cơ quan huyện tham gia học tập. Hội đồng tuyên truyền pháp luật huyện phối hợp với 19 xã, thị trấn tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền bầu cử với trên 1.300 lượt người tham dự. Phối hợp với Huyện đoàn mở được 02 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đoàn viên, thanh niên khối Trường học THPT với 1.336 học sinh tham gia. Trang bị 02 đầu sách với 846 cuốn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; xây dựng nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” về một số nội dung cơ bản của Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND để tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần trong tháng. Đồng thời, Ủy ban bầu cử phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phát hành 19 đĩa CD tài liệu Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND để cung cấp cho các xã, thị trấn làm tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa không dây với tần suất 02 lần/ngày.
Ngày 19/5, tại xã Gia hiệp, huyện Di Linh, tuy kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức bầu cử chưa về đến xã, tổ dân phố, khu phố, nhưng hầu như các tổ dân phố đều tổ chức thực hiện cơ bản hoàn tất công việc. Phần lớn các tổ bầu cử đã chủ động ứng tiền của các cá nhân để cho in sớm băng rôn, phông bạt phục vụ bầu cử. Việc cung cấp thông tin cho các cử tri được đa dạng hóa, từ hình thức cho đến nội dung đều được in ấn công phu, tỉ mỷ, từ đó giúp cho cử tri dễ dàng nắm bắt thông của các ứng viên. Có tổ bầu cử đã sáng tạo với hình thức đưa nhiều cây xanh vào phòng bỏ phiếu, vừa tạo lối đi vừa làm đẹp thêm phòng bỏ phiếu.
Đồng chí An Xuân Thanh – Bí thư khu phố 7 xã Gia Hiệp cho biết:“trong quá trình chuẩn bị nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhất là tham gia quét dọn nhà văn hóa. Chúng tôi đã ứng tiền trước để in băng rôn, treo cả trong và ngoài hội trường. Đến nay, mọi việc đã xong, chỉ chờ đến hôm chủ nhật là tiến hành cho cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình”.
Như vậy, với sự chỉ đạo sâu sát và những cách làm sáng tạo, hiệu quả, toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Di Linh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông, ngày toàn dân đi bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức thành công.
LƯU TUỆ