Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô giá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản vô giá. Một trong những di sản vô giá đó là tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người mà chúng ta suốt đời phải học tập và noi theo. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm luôn đi đôi với hành động. Người đã từng nói: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”, “Đạo đức cách mạng là nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước, tận hiếu với dân”.
“Yêu thương con người, sống có nghĩa có tình” cũng là một trong những quan điểm của Người. Trong bức thư gửi đồng chí Vĩnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 1949, Người đã quan tâm nhắc nhở đồng chí Vĩnh phải chuẩn bị đủ chăn màn, lương thực cho chiến sĩ khi mùa đông giá rét đến, đồng thời, Người cũng không quên nhắc nhở Bộ Quốc phòng viết thư cảm ơn những người dân đã quyên góp ủng hộ quần áo, lương thực cho các chiến sĩ ngoài chiến trường.
Về “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, quan điểm của Người cũng rất rõ ràng. Trong bài viết mừng Tết Nguyên đán năm 1960, Người đã nói rõ: “việc đón xuân là đúng nhưng phải vui xuân lành mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền đều bỏ ra mua sắm tết để đánh chén lu bù là mừng xuân lãng phí, thế là không xuân”, hoặc trong một dịp đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị, Người đã nhấn mạnh vai trò nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan liêu của cán bộ đảng viên. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về lối sống giản dị, thanh bạch hết lòng vì dân, vì nước.
Đối với bạn bè năm châu, quan điểm của Người cũng rất rõ ràng. Người đã từng viết: “Tinh thần quốc tế là đoàn kết với các nước bạn và nhân dân các nước khác để giữ gìn hòa bình thế giới… giữ gìn hòa bình thế giới cũng là giữ gìn lợi ích nước ta”. Đây chính là tinh thần quốc tế trong sáng của Người.
Đối với Người nói phải đi đôi với làm, người cán bộ đảng viên phải nêu gương về đạo đức. Người đã dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải chúng ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà quần chúng yêu mến. Quần chúng chỉ quí mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Trong công cuộc xây dựng đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, Người đã chỉ rõ “xây đi đôi với chống, nâng cao đạo đức, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, phê bình và tự phê bình” và đã thể hiện rõ quan điểm này qua hành động ban hành Sắc lệnh số 233 năm 1946 về việc trừng trị tệ hối lộ và nạn nhận hối lộ, trừng trị nghiêm khắc một số cán bộ công an tội tham ô tài sản của Nhà nước, nhân dân.
Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải ra sức trau dồi đạo đức xã hội chủ nghĩa. Người chỉ rõ để tu dưỡng đạo đức xã hội chủ nghĩa phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân vì “nếu không kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội” và đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mà phát triển củng cố như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Về quan điểm này, Người nêu ra cụ thể nghĩa vụ mỗi cán bộ đảng viên là cố gắng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao trình độ giác ngộ; ra sức phục vụ nhân dân; giữ vững kỷ luật của chính phủ và đoàn thể.
Quan điểm tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức còn được Người thể hiện qua sinh hoạt hằng ngày. Mặc dù tuổi cao, bận trăm công nghìn việc Người vẫn thường xuyên tập thể dục rèn luyện sức khỏe, tham gia cuốc đất trồng rau cùng các cán bộ, chiến sĩ... Hành động đúng như lời nói “tôi năm nay 71 tuổi… việc lớn, việc nhỏ, việc nào tôi cũng tham gia”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chuẩn mực về đạo đức cách mạng. Những chuẩn mực đạo đức “trung với nước, hiếu với dân, yêu thương kính trọng con người, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng,…” đã hòa quyện với nhau trong tư tưởng và hành động của Người. Sự thống nhất giữa lời nói và hành động làm cho tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, thân quen với mọi người Việt Nam khiến ai cũng có thể học và làm theo. Người đã đi xa nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người vẫn vang mãi trong lòng toàn Đảng, toàn dân ta.
Nguyễn Thị Thu