Thứ 3, 18/03/2025, 23:40

Người đại biểu nhân dân

09:05, 17/05/2016

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng, cử tri rất phấn khởi và bày tỏ sự hài lòng; đồng thời, đặt niềm tin, kỳ vọng và có nhiều kiến nghị với Quốc hội khóa mới.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng, cử tri rất phấn khởi và bày tỏ sự hài lòng; đồng thời, đặt niềm tin, kỳ vọng và có nhiều kiến nghị với Quốc hội khóa mới.
 
* Ông Vũ Kiệm (cử tri xã Hòa Ninh, huyện Di Linh): 
 
Trước hết, theo tôi, các ĐBQH cần làm đúng chức năng của một ĐBQH, nhất là chức năng giám sát việc thực thi pháp luật. Bởi vì ở một số địa phương (như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận…) xảy ra điểm “nóng”, người dân oan ức cũng là do các cơ quan chức năng làm sai pháp luật. Quốc hội đã giám sát những vụ việc đó ra sao. Vấn đề thứ hai, là việc xây dựng luật pháp, có những luật chưa thật hoàn thiện, đôi khi luật còn “hở”, nên một số người đã lợi dụng để “lách” luật. Các văn bản dưới luật đôi khi cũng chưa thật rõ ràng, nên khó thi hành. Việc chống tham nhũng, Quốc hội có làm, nhưng làm chưa thích đáng, làm chưa nhiều… Do vậy, tôi đề nghị Quốc hội cần quan tâm hơn. Vấn đề sau cùng là tôi rất mong các ĐBQH gần dân hơn, tâm sự với dân nhiều hơn và ít thì cũng cho người dân biết số điện thoại để liên hệ khi cần thiết. 
 

* Bà Trần Thị Loan (cử tri xã Hòa Trung, huyện Di Linh): 
 

Trong khóa mới, nếu các vị trúng cử ĐBQH thì cũng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong việc xây dựng nông thôn mới, có một số hạng mục cần huy động vốn đối ứng. Việc huy động vốn đối ứng của dân thì khá kịp thời, nhưng vốn đối ứng của Nhà nước thì còn chậm và chưa đáp ứng nhu cầu. 
 
Đối với Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng, thực trạng về thủy lợi và giao thông nông thôn hiện còn nhiều vùng rất khó khăn. Năm nay, gặp nắng hạn kéo dài, nhiều vùng bị thiếu nước trầm trọng để chống hạn cho cây trồng và thiếu nước phục vụ sinh hoạt. Tôi đề nghị các ĐBQH cần sâu sát, nắm bắt tình hình và quan tâm đến những vùng này, trong đó có xã Hòa Trung.  
 
* Ông Nguyễn Văn Dọn (cử tri xã Gia Hiệp, huyện Di Linh): 

Trong khóa mới, tôi đề nghị với Quốc hội cần quan tâm đến 2 vấn đề: Thứ nhất, là phải giữ vững được chủ quyền độc lập. Bởi vì sau khi thắng Pháp, thắng Mỹ và giải phóng đất nước, chúng ta đã phải đương đầu với chiến tranh biên giới Tây Nam và Tây Bắc; bây giờ lại đến tình hình Biển Đông diễn biến hết sức phức tạp. Vấn đề thứ hai, hiện nay, tình hình người đi ăn xin phát sinh phổ biến ở nhiều nơi. Chính sách bảo trợ, nuôi dưỡng những người nghèo neo đơn, không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ đã có rồi, nhưng tại sao lại có hiện tượng này. Tôi đề nghị Quốc hội cần có giải pháp để xây dựng một xã hội Việt Nam không có người đi ăn xin. 
 
* Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước (Trưởng phân ban Ni giới, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng): 

Theo tôi, đại biểu Quốc hội và HĐND khóa tới cần phát huy tinh thần trách nhiệm vì dân, quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến người nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn nhiều khó khăn. Mong các vị kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có chính sách xã hội tốt hơn nữa cho lĩnh vực y tế, giáo dục. Phía Phật giáo chúng tôi cũng đã giới thiệu các vị Đại đức, Hòa thượng tiêu biểu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, thành phố và mong các vị (nếu trúng cử) tiếp tục mang tiếng nói của cử tri  đến với Quốc Hội, HĐND các cấp, đảm bảo bình đẳng trong hoạt động tôn giáo, hướng đến vì lợi ích của con người, vì mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, bớt đi nhiều người nghèo khổ, đời sống nhân dân ngày một ấm no. 
 
* Ông Nguyễn Quốc Khanh (Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh):  
 
Tôi nhận thấy, phần lớn các chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội rất cụ thể, sát thực, nêu những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa giáo dục, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, bình đẳng giới… Tôi mong muốn nếu các vị này trúng cử sẽ hoàn thiện thêm chương trình hành động của mình một cách cụ thể theo từng năm, từng quý. Đặc biệt, tôi mong muốn các vấn đề chủ quyền đất nước, chủ quyền biển đảo sẽ được các vị tiếp tục nói lên tiếng nói của cử tri trước diễn đàn Quốc hội; đồng thời, tiếp tục tham mưu, xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, phù hợp với thực tế hơn để hoàn thiện và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 
 

* Ông Cil Yũ Ha Giảng (Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương): 
 
Chúng tôi sẽ vận động bà con đi làm xa hãy tập trung về thôn, buôn để thực hiện quyền bầu cử của mình nhằm đảm bảo số lượng cử tri đi bầu đủ, bầu đúng và lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng, đúng tiêu chuẩn của người đại biểu như quy định. Tuy nhiên, điều bà con chúng tôi quan tâm mong muốn nhất đó là về chương trình xóa đói giảm nghèo, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào đời sống để nâng cao năng suất cây trồng, từng bước tăng thu nhập và mức sống của nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi mong muốn các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND nếu được nhân dân tín nhiệm bầu trúng cử hãy quan tâm nhiều hơn tới chính sách cho vùng đồng bào DTTS.
 
B.TRƯỞNG - N.THU (ghi)