Thứ 3, 18/03/2025, 04:28

Sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu thật sự xứng đáng

08:05, 19/05/2016

Theo Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH ngày 14/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 22 tháng 5 năm 2016 sẽ diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri sẽ thực hiện việc bỏ phiếu bầu từ bảy giờ sáng cho đến bảy giờ tối.

Theo Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH ngày 14/1/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 22 tháng 5 năm 2016 sẽ diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri sẽ thực hiện việc bỏ phiếu bầu từ bảy giờ sáng cho đến bảy giờ tối.
 
Những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất. Qua 3 lần hiệp thương, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã chọn được những người đủ tiêu chuẩn theo quy định, đại diện cho các thành phần trong xã hội đưa vào danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIV, ĐBHĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bầu cử là làm sao lựa chọn bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để làm đại biểu nhân dân.
 
Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, quyết định những vấn đề lớn ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của đất nước. Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên để quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh... Để Quốc hội, HĐND thực sự gần dân, của dân, do dân, vì dân thì mỗi ĐBQH, ĐBHĐND phải là một điển hình kết tinh ý chí, tư tưởng, tình cảm, trí tuệ và nguyện vọng của đông đảo nhân dân. Người được lựa chọn bên cạnh những tiêu chuẩn như năng lực công tác, trí tuệ, văn hóa thì nhất thiết phải biết hướng về dân, lo cho dân, vì hạnh phúc của nhân dân. 
 
Với vị trí, vai trò rất quan trọng của Quốc hội, HĐND các cấp, nên toàn dân phải phát huy dân chủ, thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là dịp để nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
Nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn… Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”. Từ năm 1946, ngay trước cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta, Bác Hồ cũng đã nhắn nhủ với cử tri và nhân dân cả nước: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không bầu”.
 
Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử cũng nêu rõ: “Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng”.         
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn: “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới sao cho thực chất, phải chọn người đủ tâm, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, không để lọt những người có động cơ không trong sáng vào bộ máy lãnh đạo là những điều ý Đảng, lòng dân mong muốn. Cho nên, mong các đồng chí sáng suốt trong lựa chọn các ĐBQH, xử lý giữa chất lượng và cơ cấu, làm thật sự dân chủ, công tâm, khách quan, kỹ lưỡng để chọn đại biểu xứng đáng cho dân”.
 
Như vậy, từ khi Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được thành lập đến nay, ý Đảng và lòng dân đều luôn mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự vì dân, vì nước; đủ tâm - đủ tầm để lo gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó, để quyết định được những vấn đề trọng đại của đất nước, của địa phương, nói lên tiếng nói của nhân dân, của cử tri.
 
Câu khẩu hiệu “sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu làm ĐBQH, ĐBHĐND các cấp” có ý nghĩa vừa nhắc nhở, vừa cảnh báo mỗi cử tri trong việc lựa chọn để bầu hoặc không bầu cho ai cũng phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Thực tế cho thấy, có những người được cử tri tin tưởng gửi gắm bầu làm ĐBQH, ĐBHĐND, nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, không hành động như lời hứa với cử tri, thậm chí đi ngược lại với lợi ích của cử tri và nhân dân. Do đó, trước khi quyết định bầu cho ứng cử viên nào, cử tri cần lưu ý:
 
- Cần phát huy dân chủ, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong bầu cử. Đây là quyền rất quan trọng của mỗi công dân và nếu mỗi người thực hiện tốt quyền này thì chúng ta sẽ bầu được những người đại biểu thật sự xứng đáng, thực sự vì nước, vì dân mà hành động. 
 
- Tham gia bầu cử để chọn được người xứng đáng là vì tương lai của đất nước, vì quyền lợi của chính mình. Do đó, cử tri cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng danh sách, hồ sơ của các ứng cử viên trước khi quyết định bầu cho ai; phải tự tay đi bỏ phiếu để “chọn mặt gửi vàng”; đồng thời kiên quyết loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng, thoái hóa biến chất. 
 
- Chọn bầu ứng cử viên không chỉ chú trọng về chất lượng mà còn phải đảm bảo về cơ cấu; có như vậy mới thể hiện đầy đủ quyền đại diện cho các thành phần trong xã hội và phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của các đại biểu trên các lĩnh vực.
 
- Cần nêu cao ý thức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử.
 
Với cách làm chặt chẽ, bài bản và đầy trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn tin tưởng cử tri sẽ lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân. Qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; để thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương trong chặng đường 5 năm tiếp theo.                      
 
BAN BIÊN TẬP