Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt thăm và tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng

06:07, 24/07/2018

(LĐ online) - Chiều 24/7, Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà tại hai huyện Lạc Dương và Tp.Đà Lạt nhân Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).

(LĐ online) - Chiều 24/7, Đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà tại hai huyện Lạc Dương và Tp.Đà Lạt nhân Lễ kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh thăm gia đình bà Kơ Sa Ka Hương
Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh thăm gia đình bà Kơ Sa Ka Hương
Tại Đạ Chais, xã vùng sâu nhất của huyện Lạc Dương, đ/c Đoàn Văn Việt đã đến thăm gia đình bà Kơ Sa Ka Hương, là thân nhân của người có công với cách mạng. Gia đình bà tất cả đều tham gia hoạt động cách mạng với bố và hai người anh, cậu đều là bệnh binh, bản thân bà cũng tham gia lực lượng thanh niên xung phong có nhiều đóng góp chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
 
Cũng tại thôn K’Long K’Lanh (xã Đạ Chais), đ/c Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH, Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương đã tới thăm gia đình bà Đưng Gur Ka Húy có em trai là Liệt sĩ Đưng Gur Ha Hai – người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt thăm gia đình Liệt sĩ Đưng Gur Ha Hai
Đồng chí Đoàn Văn Việt thăm gia đình Liệt sĩ Đưng Gur Ha Hai
Đây là hai gia đình tiêu biểu trong số rất nhiều gia đình có công với cách mạng của xã Đạ Chais. Không chỉ có đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, sau ngày thống nhất, họ còn tham gia tích cực vào hệ thống chính quyền tại địa phương, cũng như nỗ lực đi đầu trong việc vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại nơi mình sinh sống.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hai gia đình có công với cách mạng tại Tp.Đà Lạt.
 
Tại phường 11, là gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đỗ, có một người con gái duy nhất là Liệt sĩ Nguyễn Thị Thủy, người đã hy sinh khi mới ngoài 20 tuổi trong cuộc tiễu trừ lực lượng phản động Fulro. Hiện nay mẹ Đỗ đã 90 tuổi, đang sống trong sự chăm sóc của một người cháu gái.
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Đỗ
Đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Đỗ
Ở phường 10, là gia đình Cựu chiến binh Phạm Văn Ý – Thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 50 năm tuổi Đảng. Ông sau khi xuất ngũ, đã tham gia 2 nhiệm kỳ trong BCH của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng. Bằng nhiều nỗ lực của bản thân, ông đã tích cực vận động, huy động các nguồn kinh phí khác nhau, qua đó giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh CCB khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi khó khăn ổn định cuộc sống.
 
Linh Đan