Giám sát "lời hứa" trước cử tri

08:07, 18/07/2018

Rất nhiều vấn đề tồn đọng mà cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND trên địa bàn thành phố Ðà Lạt thời gian qua đã được đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HÐND thành phố Ðà Lạt khóa XI vừa qua. Lời hứa trước cử tri của các cơ quan chức năng đã phần nào được quan tâm, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân.

Rất nhiều vấn đề tồn đọng mà cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND trên địa bàn thành phố Ðà Lạt thời gian qua đã được đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HÐND thành phố Ðà Lạt khóa XI vừa qua. Lời hứa trước cử tri của các cơ quan chức năng đã phần nào được quan tâm, giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân.
 
Cử tri đề đạt kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: N.Thu
Cử tri đề đạt kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: N.Thu

Cử tri Phường 1, thành phố Đà Lạt đề nghị thành phố báo cáo tỉnh về việc xem xét thu hồi căn nhà số 57 Trương Công Định (Công ty Chiếu bóng tỉnh quản lý, đang sử dụng không đúng mục đích) giao cho thành phố quản lý, bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư. Về vấn đề này, sau khi nghe báo cáo của thành phố, UBND tỉnh đã có Công văn số 2484 ngày 27/4/2018, theo đó UBND tỉnh giao sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấm dứt việc cho thuê sai mục đích và hoàn chỉnh phương án quản lý khai thác, sử dụng cơ sở số 57 Trương Công Định gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
 
Cử tri Phường 1 cũng đề nghị thành phố tăng cường quy hoạch, lập dự án đầu tư làm bến, bãi đậu đỗ xe khu vực trung tâm thành phố tránh gây ùn tắc giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch ngày càng cao của thành phố Đà Lạt. Căn cứ Quyết định số 2609 ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế đô thị khu vực cảnh quan hồ Xuân Hương, có 7 bãi đậu xe công cộng không thu phí và hiện thành phố cũng đang triển khai theo quyết định nêu trên. Trước mắt, thành phố đã có chủ trương thống nhất làm bục điều khiển giao thông tại 2 nút giao thông thường xuyên bị ùn tắc tại đường Ba Tháng Hai - Hải Thượng và đường Trần Phú - Bà Triệu. Thành phố đã giao Công ty CP Dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện. Theo đó, UBND thành phố đã trình UBND tỉnh thống nhất xây dựng bãi xe công cộng tại số 1 đường Thủ Khoa Huân, Phường 1 và hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư để tiến hành thực hiện.
 
Về việc tồn đọng trong cấp nhầm, cấp chồng đất của các hộ dân tại khu vực Cam Ly - Vạn Thành, theo phản ánh kiến nghị của cử tri Phường 5: Thực tế hiện nay việc đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bằng thiết bị đo đạc thế hệ mới, sử dụng hệ tọa độ VN 2000 làm cơ sở để chồng ghép lên bản đồ địa chính được số hóa (đo đạc trước năm 1996), dẫn đến tình trạng thửa đất của chủ sử dụng xin cấp giấy chứng nhận, thể hiện có một phần diện tích chồng lên một phần diện tích các thửa liền kề đã được cấp GCN của người khác, do đó không có cơ sở để cấp GCN cho người dân. 
 
Tại cuộc họp ngày 26/6/2018, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt tiến hành rà soát, báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân và đúng quy định.
 
Cử tri Phường 6 kiến nghị thành phố sớm có phương án đầu tư sửa chữa nâng cấp đường Mai Hắc Đế. Ngày 29/5/2018, UBND thành phố đã có Tờ trình số 3199 trình UBND tỉnh duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của công trình đường Mai Hắc Đế và cải tạo nút giao thông Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi được UBND tỉnh thống nhất, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện. Cử tri Phường 10 đề nghị đầu tư nâng cấp đoạn đường khoảng 100 m đầu đường Trần Quang Diệu từ cổng Dinh I vào khu dân cư Trần Quang Diệu. Theo UBND thành phố, đường Trần Quang Diệu đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến năm 2019 triển khai thi công và hoàn thành.
 
Vấn đề dịch bệnh trên cây trồng được cử tri Phường 7 kiến nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ ngăn ngừa dịch bệnh trên cây hoa cúc thời gian qua, gây thiệt hại cho bà con nông dân. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm có khoảng 250 ha hoa cúc bị nhiễm dịch bệnh virus, có khoảng 30 ha rau xà lách và 5 ha hoa cát tường cũng bị nhiễm bệnh với mức độ nhiễm bệnh từ 10 - 80%. Nguyên nhân được xác định là do nắng nóng kéo dài, bọ trĩ và côn trùng chích hút, truyền bệnh virus hoặc do lây nhiễm từ cơ sở sản xuất giống không sạch bệnh. Mặt khác, các giống cúc đại đóa nhiễm bệnh virus nặng nhưng vẫn được nông dân trồng phổ biến vì thị hiếu người tiêu dùng và giá bán lại cao. 
 
Về công tác vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy cây bị bệnh chưa được nông dân chú trọng. Một số vùng trọng điểm hoa Cúc như các phường: 7, 8, 9, 11, 12, xã Xuân Thọ luân canh liên tục nên khả năng và tỷ lệ lây nhiễm cao.
 
Về vấn đề này, thành phố cũng đã chỉ đạo Trung tâm Nông nghiệp, Hội Nông dân, Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về biện pháp phòng ngừa tới bà con nông dân. Sắp tới, tiến hành kiểm tra các tình hình dịch bệnh virus tại các vườn ươm. Hoàn chỉnh quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp để chuyển giao cho nông dân áp dụng. Phối hợp với Công ty Himeji Nhật Bản triển khai dự án hiện đại hóa công nghệ sản xuất hoa và cây giống tại xã Xuân Thọ, nhằm chuyển giao giống mới sạch bệnh cho bà con nông dân.
 
Những tồn tại, hạn chế, bất cập mà cử tri và nhân dân phản ánh, nếu cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời sẽ như liều thuốc bổ làm tăng sức mạnh, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và khích lệ tinh thần hăng hái thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp.
 
NGUYỆT THU