Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đạ Huoai

02:07, 26/07/2018

(LĐ online) - Sáng 26/7, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng và đại điện lãnh đạo huyện Đạ Huoai đã tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hà Lâm và xã Phước Lộc nhân Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

(LĐ online) - Sáng 26/7, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng và đại điện lãnh đạo huyện Đạ Huoai đã tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Hà Lâm và xã Phước Lộc nhân Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).
 
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà thương binh Lại Văn U
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà thương binh Lại Văn U

Tại xã Hà Lâm, đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Lại Văn U (80 tuổi, thương binh hạng 4/4) và gia đình ông Nguyễn Văn Hóa (70 tuổi, thương binh hạng 3/4). Ông U sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ngoài ông còn có 2 người anh trai ruột là những anh Bộ đội Cụ Hồ trực tiếp cầm súng chống giặc ngoại xâm và đã anh dũng hy sinh. Người mẹ đã khuất của ông đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.
 
Khác với ông U, ông Hóa là cựu tù Côn Đảo. Trong những năm tháng bị tù đày, mặc dù bị kẻ thù tra tấn rất dã man nhưng ông vẫn một lòng trung thành với cách mạng.
 
Đoàn công tác thăm tặng quà gia đình ông K’Nguyệt, bà Ka Rim
Đoàn công tác thăm tặng quà gia đình ông K’Nguyệt, bà Ka Rim

Còn tại xã Phước Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình vợ chồng ông K’Nguyệt (85 tuổi) và bà Ka Rim (80 tuổi). Bản thân ông K’Nguyệt là bệnh binh mất sức trên 61%, còn bà Ka Rim là người trực tiếp nuôi bộ đội trong kháng chiến.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các gia đình đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời, khẳng định đây là những truyền thống tốt đẹp, quý báu mà con cháu cần phải học hỏi và phát huy. Đối với gia đình ông K’Nguyệt và bà Ka Rim do điều kiện kinh tế khó khăn, nhà ở đang xuống cấp, nên đồng chí Trần Đức Quận đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa nâng cấp lại căn nhà cho ông bà.
 
KHÁNH PHÚC