Đồng chí Trần Đức Quận thăm và tặng quà các gia đình chính sách huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên

05:07, 25/07/2018

(LĐ online) - Chiều 25/7, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên nhân Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).

(LĐ online) - Chiều 25/7, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên nhân Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).
 
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà gia đình thương binh Phùng Đức Huyên (thôn 2, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh)
Đồng chí Trần Đức Quận thăm, tặng quà gia đình thương binh Phùng Đức Huyên
(thôn 2, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh)
 
Tại huyện Đạ Tẻh, đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã đến thăm gia đình bệnh binh Phùng Đức Huyên và thương binh Nguyễn Thị Bình (ngụ tại xã Đạ Kho). Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình chính sách; đồng thời, mong muốn các gia đình phát huy truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cháu học tập tốt để có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Nông Đình Sương (thị trấn Phước Cát, Cát Tiên)
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Nông Đình Sương
(thị trấn Phước Cát, Cát Tiên)
Còn tại huyện Cát Tiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm gia đình bệnh binh Nông Đình Sương (67 tuổi), gia đình bệnh binh Nguyễn Phạm Hanh (70 tuổi) và gia đình thương binh Trần Hữu Xương (cùng ngụ tại thị trấn Phước Cát). Tại đây, đồng chí Trần Đức Quận đã ghi nhận, biểu dương những công lao mà các gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để vượt qua khó khăn đầu tư phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu học tập tốt.
 
KHÁNH PHÚC