Thứ 6, 21/03/2025, 03:45

Mãi mãi không quên

06:07, 27/07/2021

(LĐ online) - Trong những ngày tháng lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, mỗi người chúng ta lại tưởng nhớ, tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ theo cách riêng của mình...

(LĐ online) - Trong những ngày tháng lịch sử này, với niềm xúc động và tự hào, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, mỗi người chúng ta lại tưởng nhớ, tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ theo cách riêng của mình. Mùa 27/7 năm nay ở Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt cũng khác hơn mọi lần. Do dịch Covid – 19 nên các thân nhân gia đình liệt sỹ cũng thực hiện nghiêm thông điệp 5K, lặng lẽ thắp nén tâm nhang tưởng nhớ người thân yêu đã hy sinh theo từng quãng thời gian khác nhau, tránh tập trung cùng lúc. 
 
Thân nhân các gia đình liệt sỹ thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch Covid – 19 khi đi thăm viếng phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt
Thân nhân các gia đình liệt sỹ thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch Covid – 19 khi đi thăm viếng phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đà Lạt
 
Chúng ta không thể quên, không bao giờ được quên và mãi mãi khắc ghi trong trái tim công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì độc lập dân tộc để chúng ta có cuộc sống ấm no, hòa bình như hôm nay. Ngày nay, chính sự hy sinh, những công lao đó lại được coi là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng, phát triển, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 
 
Cùng với cả nước, toàn tỉnh, những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Đà Lạt, cùng sự phối hợp, chặt chẽ của các đoàn thể, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã anh hùng Xuân Trường được đặc biệt quan tâm. Hoạt động chăm sóc đời sống người có công và thân nhân người có công, gia đình chính sách đã trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu sắc. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Trường luôn gắn với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chính quyền xã còn thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa như: Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, cấp bảo thẻ hiểm y tế… cho các đối tượng người có công. Phong trào đã thực sự lan tỏa và phát triển sâu rộng, thu hút được sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao. Giờ đây, khi các Mẹ đều đã đi xa, nhưng mỗi dịp đến ngày 27/7, tấm lòng của những người con xã Xuân Trường anh hùng luôn dành cho các Mẹ, các Anh hùng liệt sỹ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn của mình.
 
Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Toản, tại thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường sau khi rời quân ngũ vẫn tiếp tục cống hiến sức mình cho hội cựu chiến binh của xã. Là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân Trường trong nhiều năm liền, ông Toản luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động cũng như các phong trào thi đua của Hội, của địa phương. Ông là tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Tuyên truyền trong hội viên, gia đình hội viên và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào của địa phương. Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông vẫn rất minh mẫn tự hào khi kể về lịch sử kháng chiến hào hùng của Nhân dân xã Xuân Trường qua từng thời kỳ. Trong tim ông vẫn luôn một lòng nhớ thương, biết ơn đồng đội, biết ơn các Anh hùng liệt sỹ.
 
Anh Phan Văn Khải – Đoàn viên thanh niên xã Xuân Trường tâm sự: Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ nhiều năm qua, ngoài việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công theo đúng quy định của Nhà nước, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương còn thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa như: Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, cấp bảo thẻ hiểm y tế… cho các đối tượng người có công. Phong trào đã thực sự lan tỏa và phát triển sâu rộng, thu hút được sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao. Nhiều cơ quan, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi khi các Mẹ ốm đau; tặng quà, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình các Mẹ…Giờ đây, khi các Mẹ đều đã không còn, nhưng tấm lòng của những người con xã Xuân Trường anh hùng luôn dành cho các Mẹ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn của mình.
 
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hy sinh mất mát vẫn còn hằn sâu trong mỗi người dân Việt Nam. Tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay quản lý, chăm sóc trên 3.000 phần mộ liệt sỹ, trong đó riêng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đà Lạt có trên 2.000 phần mộ, số còn lại ở thành phố Bảo Lộc và huyện Di linh. Mặc dù vậy nhưng hiện vẫn còn 770 mộ liệt sỹ vẫn chưa xác định được danh tính. Với ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng cao cả, qua gần 10 năm tổ chức, Chương trình “Hoa hồng đồng đội” đã thể hiện được những tình cảm, sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ, sự hi sinh của các anh mãi mãi được ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên hùng ca bất diệt.
 
Chị Thái Thị Thu Thắm – Bí thư Đoàn phường 3 – TP. Đà Lạt chia sẻ: Tháng 7 về, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phần mộ liệt sỹ, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ được tổ chức đều đặn hàng năm với tên gọi “ Hoa hồng đồng đội”. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên không tập trung đông người và mọi hoạt động tri ân vẫn thực hiện rải rác, trải đều các hoạt động trong tháng, nhất là trong ngày 27/7.  Các hoạt động, chương trình của Thanh niên được tổ chức nhằm thể hiện sự trân trọng vĩnh cửu cùng những nén hương thơm gửi đến các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân hy sinh cho dân tộc. Với niềm thành kính thiêng liêng, sự biết ơn sâu sắc, các thế hệ hôm nay nguyện hứa sẽ tiếp tục bước tiếp truyền thống của cha anh, ra sức học tập, lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương Đà Lạt ngày càng giàu mạnh.
 
Ngày nay, mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, toàn xã hội đều cùng chung tay chăm lo thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo sức lan tỏa qua phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Chúng ta coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của mỗi chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, vun đắp, tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa, trung hiếu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 
NGUYỆT THU