Thứ 5, 20/03/2025, 00:12

Sắc xanh áo lính trong cuộc chiến chống dịch

04:07, 28/07/2021

Trong các khu cách ly, ngoài các chốt phòng, chống dịch, trên đoàn xe biển đỏ hành quân về vùng dịch… đâu đâu cũng thấy màu xanh áo lính...

Trong các khu cách ly, ngoài các chốt phòng, chống dịch, trên đoàn xe biển đỏ hành quân về vùng dịch… đâu đâu cũng thấy màu xanh áo lính. Và dù lên đầu trận tuyến hay ở lại làm nhiệm vụ trong doanh trại thì “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
 
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển rau, củ lên xe chuẩn bị hướng về chia lửa với vùng dịch TP Hồ Chí Minh
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển rau, củ lên xe chuẩn bị hướng về chia lửa với vùng dịch TP Hồ Chí Minh
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Quân khu 7 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các nội dung nhiệm vụ, tạo sự thống nhất, lan tỏa và đồng bộ thực hiện trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành khác như Y tế, Công an… để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều giải pháp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là những vấn đề liên quan tới công tác an ninh, an toàn, vận hành các khu cách ly tập trung. Quân đội luôn chủ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch đột xuất, phát sinh do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quân khu giao nhiệm vụ.
 
Theo đó, UBND tỉnh đã giao Bộ CHQS tỉnh quản lý 18 khu cách ly và tham gia các khu cách ly khác do lực lượng công an, y tế chủ trì. Hiện có 948 người đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly của tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia 49 chốt kiểm soát dịch bệnh từ cấp xã, huyện, tỉnh. Tổng quân số tham gia gồm 145 bộ đội thường trực và 156 dân quân tự vệ. 
 
Không chỉ đảm bảo nhịp sống trong khu cách ly, Bộ CHQS tỉnh còn thường xuyên chi viện cho Ban CHQS các địa phương ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động sắm 200 bộ giường xếp, mùng mền trị giá 587 triệu đồng cấp cho Ban CHQS các huyện Đơn Dương, Đạ Huoai để tiến hành công tác phòng, chống dịch. Và những ngày này, tại Trạm sửa chữa, tổng hợp T21 trực thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh vẫn ngày đêm sáng đèn. Bởi cán bộ, chiến sĩ đang dốc sức, gấp rút hoàn thành 300 bộ giường sắt để đảm bảo sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến. Bên cạnh đó, tất cả các khâu khảo sát, chuẩn bị cũng đã được Bộ CHQS tỉnh tiến hành, phối hợp với các ngành liên quan để khảo sát việc hình thành bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn Bộ binh 994 (đóng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). Dự kiến 240 nhân sự để bảo đảm kích hoạt bệnh viện dã chiến khi cần thiết. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm T21, thực hiện mệnh lệnh của Bộ chỉ huy đã hoàn thành việc thiết kế buồng khử khuẩn và cải tiến ô tô để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn trên diện rộng khi cần thiết trước diễn biến đang ngày càng phức tạp của dịch bệnh.
 
Không chỉ là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch ở Nam Tây Nguyên, những ngày này, những đoàn xe mang biển số đỏ của quân đội, do tài xế là những người lính điều khiển vẫn liên tục nối đuôi nhau chở nhu yếu phẩm, rau, củ, quả tươi sống về hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trên địa bàn Quân khu 7. Đến ngày 25/7, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã huy động và vận chuyển 77 tấn rau, củ, quả tươi sống hỗ trợ vùng dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập đội vận tải chuyên trách gồm 8 xe tải chuyên phục vụ việc hỗ trợ rau, củ, quả cho Quân khu 7 và các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong địa bàn quân khu. Đội ngũ tài xế này thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 
 
Đại tá Nguyễn Bình Sơn khẳng định: Bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch COVID-19 là bộ đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần “vì Nhân dân quên mình”, “vì Nhân dân phục vụ”, từ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung, chăm sóc bữa ăn, bảo đảm sinh hoạt cho người dân, bệnh nhân… Chính điều đó đã làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.
 
Với những đóng góp không mệt mỏi, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã  trao bằng khen cho Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sự đóng góp của lực lượng vũ trang đã góp phần giúp Lâm Đồng giữ an toàn suốt thời gian dài và hiện nay trận địa vẫn đang trong tầm kiểm soát. Việc Bộ CHQS tỉnh đảm bảo các điều kiện để sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến là một trong những nội dung quan trọng giúp chính quyền địa phương chủ động, kịp thời xử lý khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, tình huống xấu nhất xảy ra. 
 
Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của quân đội vẫn là duy trì, giữ vững chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm khẳng định vai trò luôn là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và Nhân dân trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19.
 
NGỌC NGÀ