Lâm Đồng phấn đấu vượt thu ngân sách trong năm 2023

05:01, 03/01/2023
(LĐ online) - Chiều 3/1, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục diễn ra với phần phát biểu ý kiến và trình bày tham luận của lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành viên Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận tại hội nghị
 
Tại phiên làm việc buổi chiều này, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có bài tham luận trình bày về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, trình bày một số ý kiến kiến nghị gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cùng với những thành quả đạt được của cả nước, Lâm Đồng năm 2022 cũng vui mừng và phấn khởi khi 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,09%, đứng thứ 9 cả nước, là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý; quy mô nền kinh tế lần đầu tiên vượt mức 103.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 77,7 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 13.380 tỷ đồng, bằng 137% dự toán Trung ương giao, tăng 22,6% so với cùng kỳ; các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với chuỗi sự kiện, chương trình hấp dẫn, góp phần thu hút đông đảo khách du lịch đến Lâm Đồng (năm 2022 thu hút trên 7 triệu lượt khách, vượt trên 2 triệu lượt khách so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra); các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,95%.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhận khuyết điểm trước Chính phủ về việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm (75,3%), nhất là tiến độ giải ngân vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, năm 2023 này, lần đầu tiên ngân sách Trung ương giảm trợ cấp cân đối cho ngân sách tỉnh 1.500 tỷ đồng (giảm 36% so với năm 2022), thể hiện tinh thần tự lực, tự cường chủ động vượt qua khó khăn như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng sẽ phấn đấu vượt thu ngân sách bù đắp phần giảm trợ cấp cân đối ngân sách nêu trên và từng bước tự cân đối ngân sách vào năm 2025.
 
Năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để hành động “quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, bản lĩnh, trách nhiệm, hiệu quả” thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
 
Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu: “Cảng hàng không Liên Khương đã được đầu tư, nâng cấp và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2010 đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 4D, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm. Đến thời điểm 31/12/2022, sân bay Liên Khương đã đón 3 triệu lượt khách, vượt 150% so với công suất thiết kế.  Có 6 sân bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng cấp, mở rộng đối với các cảng hàng không Nà Sản (Sơn La), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Chu Lai (Quảng Nam), Liên Khương (Lâm Đồng), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ). Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hoàn thành Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Liên Khương theo tiêu chuẩn 4E gửi Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.  Để việc đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương sớm được triển khai thực hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương giao tỉnh Lâm Đồng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thí điểm triển khai dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Liên Khương từ cấp 4D lên 4E theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tỉnh Lâm Đồng cam kết chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và theo đúng trình tự, thủ tục quy định”.
 
NGUYỄN NGHĨA (lược ghi)