Nông dân Đà Lạt đánh cược với hoa tết

03:01, 06/01/2013

Đà Lạt là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng hoa cắt cành chất lượng cao; giữ vai trò đầu tàu trong việc bình ổn giá cho thị trường hoa ngày tết, vậy nhưng năm nay nông dân phố núi vẫn đang đánh cược với hoa…

Đà Lạt là địa phương đứng đầu cả nước về diện tích, sản lượng hoa cắt cành chất lượng cao; giữ vai trò đầu tàu trong việc bình ổn giá cho thị trường hoa ngày tết, vậy nhưng năm nay nông dân phố núi vẫn đang đánh cược với hoa…

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu, khó khăn về kinh tế và sự có mặt của hoa nhập ngoại từ phương Bắc.

Giá hoa địa lan năm nay dự đoán không tăng
Giá hoa địa lan năm nay dự đoán không tăng


Hoa “cười”…

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết âm lịch 2013, nhưng ngay từ bây giờ những người trồng địa lan vụ tết ở Đà Lạt đã méo mặt vì “hoa cười” - nở sớm.

Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ Vườn lan Anh Quỳnh (nằm trên đường Vạn Kiếp, P7, TP Đà Lạt), ngao ngán cho biết, năm nay nhuận, thời tiết lại nóng hơn mọi năm nên một lượng lớn địa lan đẻ nhánh (ra cây con) chứ không trổ hoa, số khác cho hoa thì lại nở sớm. Đã vậy, số đơn vị cành trên mỗi chậu cũng ít hơn so với mọi năm, thường thì 5 cành trở lên/chậu, người trồng lan mới có lãi, đằng này chỉ vài ba cành/chậu thì bán cũng tiếc nên để dưỡng cho vụ sau. Bởi vậy, năm nay Vườn lan Anh Quỳnh chỉ có khoảng 1.000 chậu địa lan đảm bảo chất lượng phục vụ tết, bằng 1/3 số lượng các năm trước. Không những thế, do ảnh hưởng kinh tế nên sức mua năm nay cũng không mạnh, thường trước tết một đến hai tháng là người chơi lan đã tấp nập đến chọn, đặt hàng, nhưng năm nay mới có lưa thưa vài ba mối.

Cùng chung tình trạng, theo một số người chuyên trồng hoa địa lan phố núi ở Đà Lạt, năm nay địa lan nở sớm nên sản lượng hoa tết giảm đến hơn 50% so với năm ngoái. Các giống lan mới như xanh Úc, vàng SJC, FX750, cam lửa… được thị trường ưa chuộng, giá cao nở không trúng tết. Mặc dù sản lượng giảm, nhưng do sức mua yếu nên các chủ vườn không dám bán giá cao mà chỉ lấy ngang mức giá năm ngoái. Theo đó, giá khởi điểm tính trên đơn vị chậu như FX750 từ 1,5-1,7 triệu đồng/cành, cam lửa 1,2-1,4 triệu đồng/cành, vàng SJC giá 1,2 triệu đồng/cành, xanh Úc 700 ngàn đồng/cành, vàng Mỹ 400 ngàn đồng/cành, các loại giống cũ (tím hột, vàng 3 râu) cũng có mức giá 350-400 ngàn đồng/cành.

Thấp thỏm với hoa lily

Hiện những người trồng hoa lily vụ tết ở Đà Lạt đang đứng ngồi không yên. Theo ông Trần Huy Đường - chủ trang trại hoa LangBiang Farm, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, năm nay nông dân Đà Lạt chỉ trồng khoảng 9 đến 10 triệu cây lily phục vụ tết, bằng 2/3 số lượng của năm ngoái nhưng ở một số khu vực miền Bắc, nhất là vùng phụ cận Hà Nội lại trồng quá nhiều. Bởi vậy, phải đợi đến thời điểm trước khi thu hoạch một tuần mới biết chắc hoa có nở trúng tết hay không cũng như sản lượng nhiều hay ít và mức giá bao nhiêu; dự đoán là giá hoa tết không tăng và có chăng cũng chỉ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Một trong những người trồng lily chậu cho thị trường ngày tết, chị Mai Anh (ngụ ở làng hoa Thái Phiên, P12, TP Đà Lạt), cho biết, năm nay gia đình dốc hết vốn liếng đầu tư cho trên 8.000 chậu lily (mỗi chậu từ 3-5 cành). Thời tiết năm nay quả là có thuận lợi cho cây hoa cắt cành ngắn ngày, nhưng với cây lily thì chưa ai biết trước được điều gì. Chỉ cần hoa nở sớm trước hoặc sau 3 ngày (từ 25-27 tháng chạp Âm lịch) thì coi như trắng tay. Theo lý giải của chị Mai Anh, củ giống hoa lily năm nay rất cao nhưng chất lượng không đồng đều (15.000đ/củ), trong khi thời tiết ấm nóng này thì lại rất khó canh cho hoa nở đúng ngày, cây dễ sinh bệnh gỉ sắt, hoa dễ bị xâm kim nên chi phí chăm sóc cũng đội lên rất nhiều nhưng giá cả thì cũng chưa biết đâu mà đoán định.

Ông Nguyễn Chí Bảo, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng lily ở huyện Lạc Dương cũng cho rằng, người trồng lily phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, chất lượng củ giống và giá cả thị trường…, nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay kết hợp với thời tiết này thì người trồng lily tết năm nay quả là đang đứng ngồi trên đống lửa.   

Giá hoa phập phù

Khác với địa lan và lily, các loại hoa cắt cành được thị trường ưa chuộng như hoa cúc, lay dơn…, gặp thời tiết ấm nóng nên phát triển tốt, nhưng nhà vườn cũng đang phập phồng vì giá cả thị trường biến động thất thường.

Tại làng hoa Thái Phiên (P12, TP Đà Lạt), vùng chuyên canh cây hoa cúc cắt cành lớn nhất Đà Lạt - Lâm Đồng, theo số liệu tổng hợp của Hội Nông dân phường, diện tích cây hoa tết năm nay không tăng, chỉ khoảng 60 ha, trong đó 10 ha hoa lily, còn lại là hoa cúc các loại. Tuy diện tích không tăng nhưng người trồng hoa cúc tại đây cho rằng rất khó đạt được mức giá cao, bởi hiện tại hoa cúc cắt cành của Đà Lạt trong những ngày trước, trong và sau tết Dương lịch 2013 chỉ có 2.000 đồng/bó 5 cành, trong khi đó để đầu tư cho một cành hoa cúc thành phẩm phải mất từ 800-1.000 đồng/cành, chưa kể công thu hoạch, đóng gói, vận chuyển.

Còn theo một số nông hộ trồng hoa cúc, hoa lay dơn ở xã Xuân Thọ, Xuân Trường (TP Đà Lạt) và vùng phụ cận - làng hoa Định An (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, vùng chuyên canh cây hoa lay dơn lớn nhất cả nước, với diện tích trên 210 ha), năm nay thời tiết cả nước thuận lợi cho cây hoa ngắn ngày, nhưng lại là một áp lực lớn cho hoa của Đà Lạt, chưa kể sự có mặt của các loại hoa ngoại nhập từ phương bắc nên rất khó mà đoán định được giá cho hoa tết. Tuy vậy, những người trồng hoa tết ở Đà Lạt dù đang đánh cược với vụ hoa tết nhưng họ cũng rất kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu và được giá.

Thụy Trang