UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành một văn bản dưới hình thức chỉ thị có nội dung rất đáng quan tâm là "Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng".
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành một văn bản dưới hình thức chỉ thị có nội dung rất đáng quan tâm là “Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.
Chợ xép là loại chợ lề đường khá phổ biến ở trên khắp đất nước Việt Nam. Ở Lâm Đồng cũng vậy, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của chợ xép mua bán kiểu “mớ rau con cá”. Chợ xép hình thành và tồn tại là do nhu cầu thiết yếu của đời sống con người trong sinh hoạt xã hội. Nhưng, theo quy luật, chợ xép rồi cũng sẽ đến lúc chấm dứt vai trò lịch sử của mình; thay vào đó là những khu chợ được “xếp hạng” theo tiêu chuẩn 1, 2, 3 - tiêu chuẩn do cơ quan chức năng đưa ra.
Triển khai chương trình phát triển và quản lý chợ, trong vài năm gần đây, Lâm Đồng đã xây mới, sửa chữa, hoặc nâng cấp nhiều điểm chợ trên địa bàn toàn tỉnh, từ nông thôn đến thành thị. Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 69 chợ nằm trong quy hoạch đang hoạt động; trong đó gồm 5 chợ hạng 1, 5 chợ hạng 2 và 59 chợ hạng 3. “Mạng lưới chợ đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt đời sống nhân dân...” là đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nêu lên trong một văn bản. Tuy nhiên, cũng tại văn bản này, cơ quan chức năng cũng nêu rõ: “Vẫn còn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chợ triển khai thực hiện chưa tốt, cụ thể như công tác thực hiện quy hoạch; công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp, di dời, giải tỏa chợ...; việc giám sát các chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết...”.
Trong thực tế, không ít khu chợ được xây mới phải cạnh tranh một cách khốc liệt với những điểm chợ xép nằm kề cận, dọc theo các vỉa hè, lề đường (và tỏ ra... yếu thế). Cũng trong thực tế, lực lượng chức năng địa phương đã phải “ra tay” dẹp bỏ những điểm chợ xép này với lý do lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo an toàn giao thông... như một kiểu hỗ trợ cho những khu chợ “có hạng” Nhưng, cho đến lúc này, một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn là khả năng cạnh tranh của một số ngôi chợ “có hạng” không phải là đã đủ để “đánh gục” chợ xép. Bởi vậy, việc xử lý dẹp bỏ các chợ xép lấn chiếm lòng lề đường bằng “biện pháp mạnh” mới chỉ là một trong những giải pháp mà thôi. Vấn đề đáng quan tâm hơn là làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh của những ngôi chợ có hạng. Nếu những ngôi chợ được xếp hạng đó đủ mạnh để tạo sức cạnh tranh cần thiết thì tin chắc rằng những “lề chợ” tự phát làm ảnh hưởng không tốt đến vấn đề giao thông kia sẽ không còn đất sống!
THI HOÀNG