Đơn Dương: Tăng cường phòng chống dịch đối với hoạt động vận tải đường dài

02:07, 29/07/2021

(LĐ onilne) - Đơn Dương là huyện có lượng nông sản lớn, chiếm trên 50% sản lượng rau, củ, quả toàn tỉnh. Số lượng xe vận tải khoảng trên 600 chiếc; trong đó, hơn một nửa là xe vận tải liên tỉnh. Hiện tại, hàng ngày có khoảng từ 1.600 – 1.800 tấn rau, củ, quả được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành.

(LĐ onilne) - Đơn Dương là huyện có lượng nông sản lớn, chiếm trên 50% sản lượng rau, củ, quả toàn tỉnh. Số lượng xe vận tải khoảng trên 600 chiếc; trong đó, hơn một nửa là xe vận tải liên tỉnh. Hiện tại, hàng ngày có khoảng từ 1.600 – 1.800 tấn rau, củ, quả được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh thành.
 
Lực lượng dân quân hướng dẫn lái xe và phụ xe các biện pháp phòng chống Covid-19 tại khu tập trung xe vận tải tại Cụm công nghiệp Ka Đô, huyện Đơn Dương
Lực lượng dân quân hướng dẫn lái xe và phụ xe các biện pháp phòng chống Covid-19 tại khu tập trung xe vận tải tại Cụm công nghiệp Ka Đô, huyện Đơn Dương
 
Thời gian qua, trong số các ca mắc Covid-19 thì có nhiều trường hợp là lái xe và phụ xe tải đường dài. Bên cạnh các yêu cầu quản lý chặt chẽ các lái xe, phụ xe, huyện Đơn Dương đã thành lập khu tập trung xe vận tải đường dài, coi đây là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đơn Dương Trần Thanh Vũ - Tổ trưởng Tổ quản lý khu tập trung xe vận tải đường dài cho biết: Tại khu lưu trú tập trung cho lái xe, phụ xe vận tải đường dài tại Cụm công nghiệp Ka Đô, có cán bộ của Phòng Kinh tế Hạ tầng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân và nhân viên y tế quản lý. Hàng ngày, có khoảng 10 đến 15 xe tập trung tại đây. Tổ quản lý đã hợp đồng với các hộ dân xung quanh, bố trí 3 nhà nghỉ có sức chứa khoảng 50 người để lái xe và phụ xe nghỉ ngơi với mức phí phòng đôi 100 ngàn một ngày đêm. Trước khi khu vào tập trung, lái xe, phụ xe vào phòng điều hành, đăng ký thông tin, khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khẩn... Những trường hợp hết hạn thì được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 với mức phí là 250 ngàn đồng một lần. 
 
Chị Trần Thị Thu, nhân viên y tế xã Ka Đô trực tại đây cho biết: “Khi tài xế có nhu cầu làm xét nghiệm SARS-CoV-2, trước hết, chúng tôi yêu cầu tài xế thực hiện đúng 5K, tiếp đó thì đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, khai thác hồ sơ cá nhân rồi mới tiến hành test nhanh. Trong quá trình đó, đa số tài xế chấp hành đúng quy định phòng chống dịch, tinh thần hợp tác, thân thiện. Tuy nhiên, cũng có một số tài xế do nôn nóng lấy kết quả để đi nên cũng gây khó khăn hoặc cáu gắt với nhân viên y tế”.
 
Trung tá Hồ Lưu - Đội trưởng Đội cảnh sát Giao thông Công an huyện Đơn Dương thông tin: Trong khu quản lý, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao, cho nên chúng tôi đã quán triệt anh em trong Tổ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa trong quá trình đi tuần tra, canh gác hay tiếp xúc với lái xe, phụ xe. Tại đây, có một số lái xe, phụ xe đến tập trung, nhưng không vào nhà nghỉ mà ở tại xe, Tổ quản lý yêu cầu viết cam kết, nếu vi phạm các quy định phòng chống dịch sẽ bị phạt về hành vi vi phạm hành chính.
 
Bên cạnh thành lập khu tập trung này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ lái xe, phụ xe liên tỉnh khi về địa phương, tránh hiện tượng kỳ thị, vì đây là lực lượng chủ chốt lưu thông hàng hóa trong điều kiện dịch bệnh. Những trường hợp không đảm bảo điều kiện tự cách ly tại nhà thì kiên quyết đưa ra khu tập trung để đảm bảo an toàn.
 
Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lái xe và phụ xe liên tỉnh trong huyện. Trung tâm Y tế huyện cho biết, hiện đã tiêm mũi 1 cho 244/320 lái xe, phụ xe trên toàn huyện, dự kiến sẽ tiêm mũi 2 cho đối tượng này vào ngày 2 và 3/8 tới.
 
Với những biện pháp quyết liệt và đồng bộ, huyện Đơn Dương đã và đang thực hiện tốt nhất công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
ĐÀM TRUNG