Gửi tấm lòng về bè bạn phương xa

10:08, 17/08/2021

(LĐ online) - Hàng ngàn tấn rau củ Lâm Đồng theo những chuyến xe yêu thương gửi về những vùng dịch Covid-19 đang bùng phát. Rau xanh, củ quả tươi ngon, những nhu yếu phẩm không thể thiếu là tấm lòng người dân Lâm Đồng gửi đồng bào đang gặp khó khăn. Và, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang lặng lẽ làm phần việc của mình, hỗ trợ những người nông dân, công nhân phương xa.

(LĐ online) - Hàng ngàn tấn rau củ Lâm Đồng theo những chuyến xe yêu thương gửi về những vùng dịch Covid-19 đang bùng phát. Rau xanh, củ quả tươi ngon, những nhu yếu phẩm không thể thiếu là tấm lòng người dân Lâm Đồng gửi đồng bào đang gặp khó khăn. Và, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang lặng lẽ làm phần việc của mình, hỗ trợ những người nông dân, công nhân phương xa.
 
Chuyến xe nghĩa tình gửi rau củ hỗ trợ vùng dịch
Chuyến xe nghĩa tình gửi rau củ hỗ trợ vùng dịch
 
Ngày 16/8, có 3 chuyến xe của Hội Nông dân chất đầy rau củ quả, nhu yếu phẩm gạo, mì gửi tới Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. 45 tấn hàng gồm 30 tấn do Hội Nông dân tỉnh kêu gọi vận động và 15 tấn do Hội Nông dân huyện Di Linh kêu gọi tài trợ đã đến với vùng dịch, góp thêm vào bữa ăn cho bà con đang khó khăn.
 
Trước đó, ngày 15/8, Hội Nông dân huyện Đức Trọng vận động 20 tấn hàng gửi xuống cho bà con Bình Thuận. Những bắp sú, bắp thảo, những củ cà rốt, su su đã tới tay bà con với tình yêu thương. Đây là đã chuyến xe thứ 3, thứ 4 của Hội Nông dân huyện Đức Trọng, vùng rau lớn của tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ Đức Trọng, Di Linh, tất cả các Hội Nông dân trong tỉnh như Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông… đều tích cực động viên hội viên, vận động nông dân hỗ trợ rau củ cho bà con vùng dịch.
 
Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Khó khăn là khó khăn chung, nông dân Lâm Đồng luôn sẵn lòng san sẻ với vùng dịch. Không chỉ tặng rau củ, tặng nhu yếu phẩm, bà con còn bỏ rất nhiều công sức thu hoạch, đóng gói. Các tình nguyện viên nông dân cũng không ngại vất vả, bỏ công bỏ sức góp phần cho những chuyến xe đầy ắp rau củ đến với bà con. Là người trồng rau, chúng tôi rất tự hào về tấm lòng người nông dân Lâm Đồng hướng về bà con vùng dịch”.
 
Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, tính đến giữa tháng 8/2021, Hội Nông dân các cấp đã trực tiếp vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp nông sản ủng hộ bà con vùng dịch, các chốt kiểm soát, các cơ sở cách li tập trung, khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, những hộ khó khăn tại nơi cư trú, các tỉnh lân cận. Kết quả, Hội trực tiếp vận động gần 400 tấn rau củ quả các loại, xấp xỉ 30 tấn gạo, trên 200 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. Hàng hóa đã theo các chuyến xe tới các địa phương, tới tay bà con đang cần. 
 
Và quan trọng hơn hết, Hội Nông dân luôn tích cực vận động hội viên, vận động nông dân yên tâm sản xuất, giữ vững an ninh lương thực, sẵn sàng cung ứng những loại rau, củ, quả ngon ngọt cung cấp cho toàn vùng. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng của nông dân Lâm Đồng, là cái nôi cung cấp rau xanh cho khu vực. Và dịch bệnh cũng không thể làm yếu đi tinh thần hăng say lao động của người nông dân, những người đang ngày đêm lao động, làm ra cây trái ngọt lành cho cộng đồng. 
 
Hàng trăm tấn rau hỗ trợ vùng dịch
 
Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, HTX Nam Sơn là một trong những đơn vị hỗ trợ hết sức nhiệt thành cho vùng dịch. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX đã hỗ trợ hàng trăm tấn rau củ, chủ yếu là rau củ trữ được lâu như cà rốt, củ cải tới bà con. Đồng thời, thành viên của HTX cũng chủ động đóng gói, vận chuyển hàng giúp các chuyến xe yêu thương, là một điển hình của hoạt động nông dân Lâm Đồng hướng về bà con đang gặp khó khăn do đại dịch. 
 
DIỆP QUỲNH