Đà Lạt: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông

05:09, 28/09/2021

Để đảm bảo công tác an toàn giao thông, ngay từ đầu năm 2021, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Để đảm bảo công tác an toàn giao thông, ngay từ đầu năm 2021, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Việc triển khai có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đã từng bước xây dựng, hình thành phương án, cách thức để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
 
Lãnh đạo tỉnh và TP Đà Lạt kiểm tra tiến độ triển khai nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp
Lãnh đạo tỉnh và TP Đà Lạt kiểm tra tiến độ triển khai nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp
 
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Lạt, ngoài việc thực hiện song song nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về Năm An toàn giao thông thường niên; thời gian qua, thành phố đã tăng cường, tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chị thị 17-CT/Th.U ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, trong quý II/2021, với những diễn biến rất phức tạp về tình hình tai nạn giao thông của tỉnh có nguy cơ ảnh hưởng đến chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đặt ra; UBND thành phố đã triển khai mạnh mẽ các văn bản của tỉnh về việc chấn chỉnh công tác giải phóng hành lang an toàn đường bộ, lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn. Qua đó, TP Đà Lạt đã tổ chức rà soát, kiểm tra, khắc phục các “điểm đen”, điểm nóng”, các nút giao thông có nguy cơ gây nguy hiểm, ùn tắc; tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện phương án phân luồng giao thông, 3 phương án đậu đỗ xe; lắp đặt, thay đổi hệ thống biển báo giao thông cho phù hợp, duy tu định kỳ gờ giảm tốc, vạch kẻ đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, dừng đỗ xe trả - đón khách không đúng nơi quy định của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là có nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. Tăng cường, thường xuyên tổ chức ra quân, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giải phóng hành lang an toàn đường bộ, từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện nghiêm phương châm “triển khai ra quân đến đâu, xử lý dứt điểm đến đó”. 
 
Thành phố cũng triển khai đầu tư nâng cấp, sửa chữa, duy tu và mở rộng các tuyến đường đô thị quan trọng; phối hợp triển khai thi công mở rộng các nút giao, vòng xoay các khu vực cửa ngõ và trung tâm thành phố. Đặt biệt, từ đầu năm đến nay, đã tập trung rà soát, khảo sát và mở rộng lòng đường các tuyến đường nội thị trong quá trình đầu tư xây dựng và tiếp tục xem đây là định hướng triển khai trong thời gian tới đây. 
 
Mặt khác, thành phố cũng đã tổ chức triển khai thực hiện công tác Xanh - Sạch - Đẹp trên 170 tuyến đường: nạo vét mương, cống thoát nước, thay thế đan mương, lưới chắn rác, cắt cỏ lề, phát quang cây xanh. Tổ chức sửa chữa, thay thế 315 trụ, biển báo giao thông các tuyến đường trên địa bàn. Công tác rà soát biển báo cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, định kỳ theo từng tháng, từng quý. 
 
Đối với công tác tổ chức tuyên truyền đảm bảo ATGT, đã in, sang đĩa tuyên truyền ATGT cho 12 phường, 4 xã tổ chức tuyên truyền lưu động, truyền thanh cơ sở đến bà con, Nhân dân khắp nơi. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng 9 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng cũng đã lồng ghép tuyên truyền ATGT đến 5 trường THCS với khoảng 9.000 giáo viên, học sinh; và 27 trường tiểu học với 18.000 giáo viên, học sinh được tiếp cận.
 
Để đảm bảo an toàn hành lang đường bộ, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp; xử lý quyết liệt, dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại 27 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn Đà Lạt; áp dụng các hình thức xử lý “nóng”, biện pháp khắc phục hậu quả để lập lại trật tự ATGT. 
 
Với rất nhiều các biện pháp quyết liệt và đồng bộ như vậy nên TP Đà Lạt là 1 trong 4 địa phương được lãnh đạo Ban ATGT tỉnh biểu dương và đánh giá cao vì đã tổ chức thực hiện rất tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT tại Hội nghị sơ kết công tác ATGT 9 tháng đầu năm. Theo số liệu tại hội nghị, thì tình hình tai nạn giao thông của thành phố đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; với 18 vụ tai nạn giao thông , làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 8 vụ (18/26), số người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 6 người (13/19). 
 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không chủ quan với kết quả này, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết, thời gian tới sẽ tập trung xây dựng phần mềm, ứng dụng xử lý nguội thông qua camera an ninh, từng bước hoàn thiện, áp dụng xử lý các hành vi vi phạm ATGT trên toàn thành phố. Đặc biệt, sẽ tiếp tục gắn công tác đảm bảo trật tự  ATGT với công tác phòng, chống dịch COVID -19, song song đó, tập trung hơn nữa vào công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về ATGT và tiếp tục chỉ đạo đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các nút giao thông quan trọng đang triển khai trên địa bàn.
 
NGUYÊN THI