Ra mắt 2 điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

06:07, 19/07/2022
(LĐ online) - Ngày 19/7, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tổ chức lễ ra mắt và trao giấy phép hoạt động sơ cấp cứu do Sở Y tế Lâm Đồng cấp cho 2 điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại xã Ka Đô (huyện Đơn Dương) và xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. 
 
Các tình nguyện viên làm việc tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Các tình nguyện viên làm việc tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
 
Phạm vi hoạt động chuyên môn của 2 điểm này là thực hiện kỹ thuật sơ cấp cứu theo danh mục các kỹ thuật sơ cấp cứu ban hành theo quy định của Bộ Y tế. Thời gian làm việc hàng ngày 24/24 giờ. 
 
Đây là mô hình hoạt động thuộc dự án “Nâng cao năng lực ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu cộng đồng trong tình huống dịch bệnh” do Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giao cho Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng thực hiện.  
 
Dự án xây dựng mô hình điểm sơ cấp cứu tại các địa bàn thường xảy ra tai nạn thương tích trong cộng đồng và nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng về sơ cấp cứu, giảm thiểu tại nạn thương tích, với tổng kinh phí 317 triệu đồng. Đến nay, dự án đã tổ chức tập huấn và truyền thông, tuyên truyền nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho 850 người; trong đó, tập huấn cho 40 người, truyền thông về sơ cấp cứu và phòng tránh tai nạn thương tích cho 810 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trường trung học cơ sở xã Ka Đô (Đơn Dương) và xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).
 
Thành lập mô hình điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ tại các điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 17/2014/TT-BYT. Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ thôn Ka Đô cũ (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương), nằm trên tuyến đường 412 giáp ranh các xã Lạc Xuân, xã Pró của huyện Đơn Dương, tại khu vực này, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và trên tuyến đường này nhiều loại xe lưu thông qua lại, thường xuyên xảy ra tai nạn, địa điểm xa Trung tâm Y tế nên việc đặt điểm sơ cấp cứu hoàn toàn phù hợp. Xã đã chọn được 20 tình nguyện viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, đã được huấn luyện về 10 kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu để làm việc tại điểm sơ cấp cứu; trong đó, mời bà Thái Hương Lân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ka Đô làm Điểm trưởng.
 
Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) nằm trên tuyến đường đèo Bảo Lộc dài 10 km thuộc địa bàn xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, thuộc trục Quốc lộ 20 cách ranh giới tỉnh Đồng Nai 23 km và TP Hồ Chí Minh 170 km. Đường đèo Bảo Lộc với 180 khúc cua ngoằn nghèo nguy hiểm, hàng ngày nhiều xe lưu thông qua lại, đây là vị trí điểm đen thường xảy ra tại nạn giao thông và khu vực này xa trung tâm y tế. Điểm sơ cấp cứu này do ông Hoàng Như Thành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, điều hành, quản lý và làm điểm trưởng. 
 
Dự án đã cung cấp trang thiết bị sơ cấp cứu cho 2 điểm sơ cấp cứu, hỗ trợ tình nguyện viên làm việc tại điểm sơ cấp cứu, mua sắm trang thiết bị theo các danh mục quy định. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn về 10 kỹ thuật sơ cấp cứu cho 40 tình nguyện viên của 2 điểm sơ cấp cứu tại xã Ka Đô (huyện Đơn Dương) và xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Dự án đã cung cấp 40 túi cứu thương cho 40 tình nguyện viên làm việc tại điểm sơ cấp cứu tại 2 xã và trang bị 12 túi cho Hội Chữ thập đỏ 12 huyện, thành phố. 
 
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cho biết: Hiện 2 điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ đã chính thức đi vào hoạt động và phương hướng tới Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các huyện, thành phố nằm trên các trục quốc lộ có các điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông để chủ động trong công tác sơ cấp cứu, giảm thiểu tai nạn thương tích góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
AN NHIÊN