Mục sư Cil Ha Juôn góp sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

NDONG BRỪM 03:32, 21/07/2023

Ở xã Đạ K’ nàng, Đam Rông, Mục sư Cil Ha Juôn được biết đến là tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ông là những nhân tố tích cực trong việc quản nhiệm, tuyên truyền, vận động tín hữu góp sức xây dựng quê hương. 

Mục sư Cil Ha Juôn (người đứng thứ tư, từ phải qua) luôn giữ mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương
Mục sư Cil Ha Juôn (người đứng thứ tư, từ phải qua) luôn giữ mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương

Xã Đạ K’ nàng là địa phương có đông đồng bào theo đạo với trên 4.000 giáo dân, trong đó tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm có trên 350 tín hữu, chiếm 8,75%. Mục sư Cil Ha Juôn bày tỏ: Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn huyện nói chung, bà con giáo dân nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, xây dựng cơ sở thờ tự...

Với tôn chỉ “sống tốt đời, đẹp đạo”, Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm xã Đạ K’nàng đã tích cực, chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục bà con giáo dân hiểu rõ và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các hương ước của địa phương; vận động giáo dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch COVID-19..., luôn được bà con giáo dân đồng thuận hưởng ứng.

Là người quản nhiệm, Mục sư Cil Ha Juôn không chỉ thực hiện tốt sứ mệnh truyền giáo của hội thánh, mà còn là nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế gia đình; tích cực tuyên truyền, giáo dục các tín hữu sống tốt đời đẹp đạo; thường xuyên sâu sát với cộng đồng dân cư, nhất là những hoàn cảnh khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. “Được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và được chính quyền tuyên truyền, vận động, đồng bào có đạo tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động đầu tư thâm canh phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, đã góp phần thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương” - Mục sư Cil Ha Juôn phấn khởi. 

Nhờ ý thức được tầm quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ giáo dân đã mạnh dạn đầu tư vốn tái canh, ghép cải tạo cây cà phê, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi năng suất kém sang trồng dâu, nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Song song với phát triển kinh tế, Mục sư Cil Ha Juôn cùng các chức sắc, chức việc tôn giáo ở các chi hội, điểm nhóm còn quan tâm tuyên truyền, vận động đẩy mạnh Phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào theo đạo; thường xuyên thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào hoạt động tại địa phương... Từ đó, ý thức của bà con giáo dân đã được nâng cao, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng với các phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, không trông chờ ỷ lại... đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, Mục sư Cil Ha Juôn còn phối hợp với các ban, ngành vận động xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư. Vì vậy, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân mà còn từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn mới tại địa phương. 

Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, Mục sư Cil Ha Juôn luôn nhắc nhở các tín hữu chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”, thể hiện vai trò, phẩm chất đạo đức của người có đạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương. Đồng thời, vận động tín hữu tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; hăng hái tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, đặc biệt tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhằm lôi kéo, kích động, bạo loạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá Nhà nước.